Multimedia Đọc Báo in

Cần chuyển đổi hơn 12.000 ha rừng để thực hiện các dự án

08:17, 20/01/2018

UBND tỉnh cho biết, tổng diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng đến năm 2020 để phục vụ các dự án quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của địa phương là 12.692,92 ha, trong đó có hơn 10.000 ha rừng sản xuất, 1.700 ha rừng phòng hộ và 427 ha rừng đặc dụng.

Tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (ảnh minh họa)
Tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (ảnh minh họa)

Cụ thể, thực hiện các dự án định canh, định cư (4.003,4 ha); các dự án an ninh - quốc phòng (1.755,85 ha); các dự án di tích lịch sử - văn hóa (58,8 ha); các dự án năng lượng (4.430,58 ha); các dự án thương mại - dịch vụ (687,37 ha); các công trình giao thông (35 ha); các công trình thủy lợi (937,4 ha); các dự án nông, lâm nghiệp (784,52 ha).

Được biết, UBND tỉnh đã báo cáo về nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiên các dự án quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội đến năm 2020 cho Bộ NN-PTNT trình Chính phủ xem xét. 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.