Multimedia Đọc Báo in

Khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

14:53, 03/06/2019

Sáng 3-6, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; PGS-TS Hồ Tấn Sáng, Giảng viên cao cấp Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế (Học viện Chính trị khu vực III); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo lớp học cùng 103 học viên của lớp.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 3 đến 19-6-2019. Các học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề quan trọng như: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đánh giá và bổ nhiệm cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay; liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với tỉnh Đắk Lắk; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI về công tác xây dựng Đảng và một số chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020… Trong quá trình học tập, các học viên cũng sẽ đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở và viết bài thu hoạch.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, quyết tâm chính trị, hình thành các chuẩn mực đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.