Multimedia Đọc Báo in

Hội LHTN Việt Nam huyện Lắk: Phấn đấu mỗi xã xây dựng được ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế

12:11, 26/07/2019

Trong 2 ngày 24 và 25-7, Hội LHTN Việt Nam huyện Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: phối hợp mở được 15 lớp dạy nghề cho 620 hội viên; phối hợp xây dựng mới 5 ngôi nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 10 sân bóng chuyền; bê tông hóa 320 m đường giao thông nông thôn; phối hợp vận động và tổ chức 15 đợt hiến máu nhân đạo, thu được hơn 2.500 đơn vị máu sạch cung cấp cho ngành Y tế...

d

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lắk, khóa VIII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; hằng năm, cấp huyện xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; phấn đấu hằng năm tuyên truyền, vận động hiến ít nhất 500 đơn vị máu...

Đại hội đã hiệp thương cử 21 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Niê Y Chiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

a

Đại diện Hội LHTN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lắk tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.