Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak - Salavan (CHDCND Lào) tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

14:25, 26/07/2012

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Lào – Việt Nam, sáng 26-7, Đoàn Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Salavan do ngài Bua Thong Khun Nhot Phăn Nha, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Salavan làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Dak Lak.

a
Toàn cảnh buổi hội đàm (Ảnh: Hoàng Gia)

Hội đàm với Đoàn cán bộ tỉnh Salavan, thay mặt UBND tỉnh Dak Lak, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết đã nồng nhiệt chào đón Đoàn đến thăm, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Dak Lak, quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh Dak Lak và Salavan. Từ năm 2006 đến nay, dự án phát triển cây cao su và trồng thí điểm cây cà phê của Công ty THHH Một thành viên Cao su Dak Lak đã trồng được gần 4.000 ha tại tỉnh Salavan, tạo việc làm cho 185 lao động tại địa phương. Công ty Cao su Dak Lak đang chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại huyện Lào Ngam với công suất 10 nghìn tấn/năm.

a
Thắm thiết tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai tỉnh Dak Lak - Salavan (Ảnh: Hoàng Gia)

Theo kế hoạch trong thời gian tới, Dak Lak sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư sang tỉnh Salavan nói riêng và các tỉnh Nam Lào nói chung, đầu tư thêm vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện. Trong đó riêng Công ty Cao su Dak Lak tiếp tục trồng để nâng diện tích lên 10 nghìn ha cao su, 1.500 ha điều và 500 ha cà phê.

Không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh, thay mặt tỉnh Dak Lak, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết mong muốn tỉnh Salavan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về chính sách đất đai, xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp của Dak Lak. Dak Lak sẵn sàng đón nhận sinh viên nước bạn Lào sang du học.

a
Dak Lak đón chào các bạn Lào như những người anh em trong một đại gia đình (Ảnh: Hoàng Gia)

Thay mặt cho Đoàn công tác, ngài Bua Thong Khun Nhot Phăn Nha, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Salavan bày tỏ sự cảm kích, vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Dak Lak thời gian qua cũng như những kết quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh Dak Lak và Salavan. Đồng thời mong muốn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung cũng như hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Dak Lak tại Salavan ngày càng phát triển.

Đàm Thuần

 


Ý kiến bạn đọc