Multimedia Đọc Báo in

Giá vàng diễn biến thất thường

08:41, 25/02/2011
Hôm qua, sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, giá vàng trong nước và tỷ giá USD thị trường tự do đồng loạt “trỗi dậy” buổi chiều.
 

Chốt phiên, vàng miếng các thương hiệu có giá phổ biến quanh 37,70 - 37,85 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Từ mức đáy của ngày là 37,6 triệu đồng/lượng thiết lập vào sáng nay, giá vàng tới thời điểm này đã phục hồi 250.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC tại thị trường TP HCM được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo ở mức 37,68 - 37,76 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC được Công ty Phú Quý thu mua ở mức 37,74 -37,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tăng vọt vào đầu giờ sáng, tụt dốc sau đó và leo thang trở lại vào buổi chiều là diễn biến của giá vàng trong nước ngày hôm qua.
 
Nhân tố chính chi phối sự biến động phức tạp này không gì khác chính là diễn biến tỷ giá USD thị trường tự do. Vào buổi sáng, giá USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ tự do hạ về dưới 22.000 đồng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Tuy nhiên, mốc giá 22.000 đồng đổi 1 “đô” đã nhanh chóng được xác lập trở lại vào buổi chiều là 22.000 đồng (mua vào) và 22.120 đồng (bán ra).

Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước biến động do ba nguyên nhân: giá USD tự do lại tăng, sức mua tăng và giá vàng thế giới cũng tăng trở lại. Công ty PNJ cho biết, người dân tiếp tục mua vàng, lượng bán ra đến hơn 2.000 lượng trong khi mua vào chỉ được hơn 700 lượng.

Giá vàng thế giới cuối ngày tăng lên 1.416 USD/oz, quy đổi theo tỉ giá USD tự do thì giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 50.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng đã không còn xa mức cao lịch sử 1.430 USD/oz lập trong phiên 7-12. Giá vàng giao tháng 4-2011 tăng 12,9 USD lên 1.414 USD/oz.
 
Những diễn biến trên thị trường vàng chịu tác động của tình hình Trung Đông. Giá vàng hiện tăng gần 9% so với mức đáy của phiên 28-1 (1.308 USD/oz), nhờ sự hậu thuẫn của một loạt nhân tố: những căng thẳng về địa chính trị, môi trường lãi suất thấp và tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu.
 
Bao trùm các thị trường là tâm lý lo ngại rủi ro, với sắc đỏ hầu như phủ khắp các sàn chứng khoán toàn cầu. Trong khi đó, những "nơi trú ẩn an toàn" như trái phiếu của Chính phủ Đức và đồng CRF Thụy Sĩ lại được giá. Đặc biệt, đồng nội tệ của Thụy Sĩ đã vọt lên mức cao nhất so với đồng USD tính từ đầu năm tới nay.
G.T ( dịch, tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc