Multimedia Đọc Báo in

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Dak Lak tại huyện Krông Bông: Chủ động giải quyết khó khăn trong thu mua nguyên liệu bảo đảm công suất chế biến tinh bột sắn

08:34, 15/03/2011

Bước vào đầu vụ sản xuất niên vụ 2010-2011, Nhà máy Chế biến tinh bột Dak Lak tại xã Dang Kang (Krông Bông) báo giá thu mua sắn nguyên liệu tại sân nhà máy với mức 2.250 đồng/kg sắn củ tươi, mức cao nhất từ trước đến nay; tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức giá thu mua cao nhưng nhà máy vẫn gặp khó khăn trong khâu thu mua nguyên liệu do có sự cạnh tranh của thị trường sắn lát khô.

Với mức giá thu mua ngay từ đầu vụ, nông dân vùng nguyên liệu sắn tại huyện Krông Bông thu được mức lãi ròng ít nhất là 30 triệu đồng trên mỗi héc-ta. Tuy nhiên, do thị trường sắn lát khô hiện tại đang ở mức 4.500 đồng/kg nên lượng sắn nguyên liệu củ tươi về Nhà máy tinh bột sắn đang ở mức cầm chừng, chỉ đạt khoảng từ 60%-70% so với cùng kỳ.

Niên vụ sắn 2010-2011, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Dak Lak tại xã Dang Kang đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho nông dân các địa phương trong huyện trồng hơn 1.000 ha sắn nguyên liệu chính vụ và đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho nông dân trồng 200 ha sắn trái vụ. Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu khá bài bản này đã làm giảm bớt khó khăn về nguyên liệu cho nhà máy trong tình hình biến động bất lợi của giá cả đầu vào. Anh Lê Văn Mạnh, Trưởng phòng nguyên liệu cho biết: “Hiện nay mỗi ngày nhà máy vẫn thu mua được từ 350-400 tấn sắn củ tươi, đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất 3 ca/ngày, theo đó sản phẩm tinh bột chế biến khoảng trên dưới 95 tấn/1 ngày đêm”.

Nhà máy tinh bột sắn Krông Bông.
Nhà máy tinh bột sắn Krông Bông.

Một thuận lợi nữa của nhà máy trong vụ sản xuất năm nay là có được sự hợp tác tích cực của phần lớn nông dân trong vùng nguyên liệu. Mặc dù giá sắn lát khô hiện đang ở mức cao nhưng nông dân vẫn bán nguyên liệu cho nhà máy vì họ muốn sản xuất nguyên liệu sắn một cách ổn định và giúp nhà máy vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay.

Dự kiến sản lượng sắn củ tươi trong vùng nguyên liệu có thể đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu sản xuất nếu không có yếu tố cạnh tranh nguyên liệu từ thị trường sắn lát khô và các Nhà máy chế biến tinh bột sắn lân cận. Dự báo được tình hình tăng giá đầu vào, Nhà máy tinh bột sắn Dak Lak tại huyện Krông Bông đã đưa ra mức giá thu mua sắn nguyên liệu năm nay cao hơn năm ngoái nhằm giúp cho người trồng sắn có lãi. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh từ thị trường sắn lát khô nên mặc dù có dự báo vụ sắn năm nay sẽ bội thu nhưng vấn đề thiếu nguyên liệu lại tiếp tục đặt ra. Anh Hoàng Đình Mạnh, Phó Giám đốc nhà máy cho biết: Nhà máy đã xây dựng kế hoạch chủ động mua gom ở các vùng nguyên liệu ngoài tầm quản lý, nhằm  bù lại sự sụt giảm nguyên liệu do có sự cạnh tranh của thị trường sắn lát khô, đồng thời tích cực hỗ trợ bà con về vốn đầu tư, về giống, kỹ thuật canh tác để tăng năng suất. Những cố gắng này sẽ giúp Nhà máy tinh bột sắn Dak Lak vượt qua được khó khăn về khâu nguyện liệu, ổn định sản xuất trong niên vụ 2010-2011 và những năm tiếp theo.

 

Phúc Trình - Phan Tuân

 


Ý kiến bạn đọc