Multimedia Đọc Báo in

Một mô hình trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao

21:57, 07/08/2012

Vài năm trước, anh Đinh Công Định, thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya (huyện Krông Năng) quyết định vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người thân, bạn bè để đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp rộng 27 ha, trong đó có 6 ha xoan đào, 6 ha cà phê chè xen canh 2.000 cây mắc-ca và 2.400 cây chuối La Ba cấy mô;  8 ha cà phê vối xen canh 3.000 cây mắc-ca, 1 ha ao thả cá, 4 ha cây mắc-ca xen 1.700 cây chuối sen, 2 ha bơ xen 900 cây chuối.

Lần đầu tiên trồng các loại cây với quy mô lớn nên anh gặp nhiều khó khăn trong cách chăm sóc, do đó hiệu quả kinh tế rất thấp. Về sau, gia đình anh vừa trồng, vừa rút kinh nghiệm và đến bây giờ thì vườn cây đã cho kết quả khả quan: 5.000 cây mắc-ca đã cho thu hoạch gần 1 tấn quả; 7.000 bụi chuối La Ba cấy mô mỗi tuần cho thu hơn 5 tấn quả, được thương lái đến mua tận vườn; 6 ha cà phê chè mỗi năm thu 160 tấn cà phê tươi và 8 ha cà phê vối thu được trên 20 tấn cà phê nhân xô. Từ những thành công bước đầu, năm 2010 trang trại tổng hợp của gia đình anh Định được Sở KH-CN chuyển giao 200 cây mắc-ca trồng xen 1 ha cà phê chè và Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng rừng Việt Nam chuyển giao 226 cây mắc-ca trồng trên diện tích 1 ha.

Ngoài trồng các loại cây dài và ngắn ngày, anh Định còn nuôi 30 con heo rừng thương phẩm, hơn 100 con ngỗng sinh sản và gà thả vườn. Hiện nay, mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh mang lại tổng thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm sau khi đã trừ các khoản chi phí. Không chỉ tạo lập cho gia đình có cuộc sống ổn định, sung túc, anh Định còn tạo việc làm thường xuyên cho 6-10 lao động với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Như Ngọc 


Ý kiến bạn đọc