Multimedia Đọc Báo in

Triệu phú nông dân

06:34, 02/07/2013

Năm 1976, anh Sùi A Hài đưa gia đình vào lập nghiệp tại thôn 5, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar). Được cấp 5 sào đất, anh quyết định trồng hoa màu, kết hợp chăn nuôi heo, gà. Thời gian rảnh rỗi anh còn đi làm công cho các hộ gia đình trong thôn, trong xã. Dù vậy, do vùng đất này còn hoang sơ, cây cối mọc um tùm, cộng với lạ nước, lạ cái nên cả gia đình đều bị sốt rét, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên đói ăn. Quá khó khăn, năm 1998 anh đưa gia đình chuyển sang sinh sống tại thôn Ea Mô, xã Cư Suê với tài sản là 1 ha đất. Gia đình anh xây dựng mô hình trồng trọt, kết hợp với chăn nuôi và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trước đây. Không chỉ độc canh cây hoa màu như trước,  anh trồng thêm cà phê. Khi cây cà phê còn nhỏ, anh trồng xen thêm bắp, mỗi năm anh trồng 2 vụ bắp, bình quân mỗi vụ thu được 2 - 3 tấn bắp, đến khi cây cà phê lớn anh lại thay thế bắp bằng tiêu. Khác với nhiều hộ gia đình trên địa bàn anh Hài không dùng trụ tiêu đứng mà dùng trụ sống, do các trụ này có chiều cao hơn các trụ đứng nên sản lượng tiêu thu được hàng năm cũng cao hơn hẳn so với các hộ khác, năng suất đạt 6 – 7 kg/trụ. Khi đã có đồng vốn, anh đầu tư mua thêm đất để canh tác, đến nay sau nhiều lần mở rộng anh Sùi A Hài đã có trong tay 4 ha đất canh tác cà phê, xen tiêu, mỗi năm anh thu được khoảng 15 - 16 tấn cà phê, 4 - 5 tấn tiêu và xuất bán ra thị trường 40 con heo con, trừ hết chi phí đầu tư gia đình anh có thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng…

Anh Sùi A Hài bên chiếc ô tô của gia đình.
Anh Sùi A Hài bên chiếc ô tô của gia đình.

Kinh tế khá giả, anh Hài đã có điều kiện cho con cái học hành và xây dựng được nhà cửa khang trang, đặc biệt gia đình anh còn mua được xe ô tô trị giá trên 500 triệu đồng để phục vụ cho việc đi lại của gia đình… Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Sùi A Hài còn giúp các hộ trong thôn phát triển kinh tế bằng cách hỗ trợ vốn, kinh nghiệm làm ăn.          

Trung Dũng 


Ý kiến bạn đọc