Multimedia Đọc Báo in

Nở rộ các dịch vụ ăn theo mùa Giáng sinh

10:21, 19/12/2014
Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Noel sắp tới, nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, vật dụng trang trí ở TP. Buôn Ma Thuột đã nhập các mặt hàng phục vụ Giáng sinh như tuần lộc, ông già tuyết, cây thông, quần áo, chuông, vòng hoa, bông tuyết, kèn…

Chị Hằng, chủ một cửa hàng trên đường Y Jút cho biết, ngay từ đầu tháng 12, cửa hàng đã nhập hàng hóa phục vụ Lễ Giáng sinh về bày bán, khách mua hàng thường lựa chọn những sản phẩm có xuất xứ tại Việt Nam. Tùy theo từng món hàng, kích cỡ, chất liệu mà giá cả khác nhau: quả cầu 5.000 – 10.000 đồng/quả, cây thông 100.000 – 300.000 đồng/cây, quần áo Noel cho em bé 100.000 – 150.000 đồng/bộ… Chị Bùi Thị Bích Thủy, đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, một số đồ dùng trang trí của năm trước gia đình vẫn giữ nhưng năm nay thấy mẫu mã của vòng hoa, chuông, bông tuyết… thiết kế khá đẹp nên chị vẫn sắm thêm để trang trí trong nhà. Không chỉ các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ Noel mà dịp này nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm như thú nhồi bông, búp bê, đồ chơi cũng đắt khách không kém. Chị Đỗ Thị Quỳnh Nga, chủ một cửa hàng trên đường Phạm Hồng Thái cho biết, cửa hàng bày bán các món quà lưu niệm như thú nhồi bông, kẹp tóc, đồng hồ… theo phong cách trẻ trung của các em thiếu nhi nên dịp này khá đắt khách. Đa số là các bậc phụ huynh tới mua quà, gói sẵn để tặng cho các em vào đêm Giáng sinh. Nắm được nhu cầu này, nhiều cửa hàng lưu niệm, dịch vụ, bưu điện trên địa bàn thành phố đã triển khai các gói dịch vụ ông già Noel tặng quà. Chị Phan Thị Thư, đường Nguyễn Đức Cảnh cho biết, hằng năm vào các dịp lễ, tết, quốc tế thiếu nhi, Giáng sinh… chị thường tặng quà cho con. Năm nay, chị đã mua một con búp bê màu hồng gửi vào bưu điện để “ông già Noel” tặng cho con vào tối thứ 7, đó như là một phần thưởng giúp con có thêm động lực học tập, biết nghe lời người lớn.

Khách hàng mua đồ trang trí Noel tại một cửa hàng trên đường Y Jút.
Khách hàng mua đồ trang trí Noel tại một cửa hàng trên đường Y Jút.

Chị Dương Thị Quỳnh Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ kỹ thuật, Bưu điện tỉnh cho biết, các dịp lễ Valentine, 20-11, 8-3… bưu điện đều có dịch vụ điện hoa, bưu phẩm… Riêng dịch vụ tặng quà bằng ông già Noel được triển khai từ năm 2006. Khách hàng có thể mua quà, mang đến bưu điện, bưu cục gửi, cũng có thể đặt hàng trọn gói từ chọn quà tới tặng quà vào thời gian mà khách hàng yêu cầu. Tùy vào kích thước, khoảng cách xa hay gần mà giá cả khác nhau, bình quân phí vận chuyển mỗi món quà dao động từ 25.000 – 60.000 đồng, trường hợp khách hàng tặng nhiều thì từ món quà thứ hai trở đi được giảm 50% chi phí vận chuyển.

Để tránh sai sót, quà sau khi tiếp nhận sẽ được lập danh sách, phân theo từng tuyến giao cho từng người phụ trách… Thường thì những ngày 22, 23, 24 là thời điểm đông khách, nhất là tối 24, trong khi đó “ông già” không thể vừa chạy xe máy vừa mang một bì quà nên mỗi ông già phải có một xe thồ, do vậy bên cạnh huy động nhân lực tại chỗ, bưu điện còn thuê các em sinh viên đóng vai ông già Noel để giao quà cho khách hàng. Chị Nguyễn Xuân Hồng nhớ lại, đêm 24 – 12 – 2011, quà vẫn còn nhiều nên chị phải đóng giả ông già để đi phát quà cho một em bé trên đường Đinh Tiên Hoàng, đến nơi em rất vui vẻ, phấn khởi, nhưng khi chúc mừng chưa hết câu thì em bé òa khóc nức nở “Sao lại bà Noel mà không phải ông Noel!”, chị phải dỗ dành mãi mới được. Anh Lê Minh Thắng, nhân viên bưu tá Bưu điện tỉnh chia sẻ, có những trường hợp khi mang quà tới nhà, nhấn chuông bố mẹ không có nhà, ông già ngoài cửa, các em ở trong nhà bắt tay nhau qua khe cửa. Nhiều em nôn nao quá, muốn được tặng quà mà bố mẹ lại bận công việc chưa về kịp, phải gọi điện thoại xin cho ông già leo qua cửa để vào tặng quà… Công việc thời vụ mang nhiều niềm vui đến cho mọi người nhưng cũng lắm vất vả khi gặp thời tiết không thuận lợi, trời mưa, đường xa mà vẫn phải đi trao quà đúng theo đơn đặt hàng giữa cái lạnh căm căm. Đa số tặng quà dịp Giáng sinh thường vào ban đêm, một số người ghi địa chỉ không rõ nên phải trao hai lần mới tới nơi. Nhiều bậc phụ huynh thấy vui thì “lì xì” vài chục ngàn đồng, số tiền ít ỏi nhưng đầy sự động viên, quan tâm của khách hàng, các “ông già” như có thêm động lực để làm việc.

 Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bám sát nhu cầu để đào tạo nghề hiệu quả
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện Buôn Đôn chú trọng triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân. Đây là cơ sở quan trọng để tạo việc làm, giúp người dân có thêm thu nhập, thúc đẩy xoá đói giảm nghèo ở địa phương.