Multimedia Đọc Báo in

Giá vật liệu xây dựng "nhảy múa" trong mùa xây dựng

09:12, 11/05/2015

Những tháng gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân ngày càng nhiều việc kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD) trở nên sôi nổi hơn hẳn, nhất là ở khu vực TP. Buôn Ma Thuột.

Sau Tết Nguyên đán hằng năm là thời điểm khá lý tưởng để những ai có nhu cầu xây dựng nhà ở triển khai thi công công trình. Bởi thời điểm này là mùa khô, việc xây dựng không bị trời mưa làm gián đoạn nên tiến độ thi công nhanh hơn, việc vận chuyển VLXD cũng dễ dàng, thuận tiện hơn… Nhu cầu xây dựng tăng, kéo theo việc kinh doanh các mặt hàng VLXD trở nên sôi động. Anh Trần Đức Thành, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng L.T trên đường Phan Huy Chú, phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, khoảng từ đầu tháng 3 năm nay nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân tăng mạnh nên cửa hàng của gia đình anh cũng sôi động hẳn. So với thời điểm cuối năm trước, hiện nay, sức tiêu thụ nhiều loại hàng VLXD tăng từ 30-70%. Do nhu cầu thị trường tăng mạnh nên nhiều mặt hàng VLXD cũng đã nhích giá lên. Đơn cử, giá thép xây dựng tăng khoảng 100-500 đồng/kg so với những tháng trước đó. Giá bán lẻ thép cuộn phi 6, phi 8  của các hãng sản xuất Thái Nguyên, Miền Nam, Pomina... tại nhiều cửa hàng đang ở mức 14.900-15.000 đồng/kg, tăng 1.000-1.500 đồng/kg; giá xi măng các hãng Vicem, Nghi Sơn, Phúc Sơn, Thăng Long… tăng thêm 1 triệu đồng/tấn và đang ở mức 19-21 triệu đồng/tấn; gạch lát nền loại thường có giá dao động khoảng 85.000-100.000 đồng/m2, giá cát, đá trộn bê tông đang ở mức từ 300.000-410.000 đồng/m3, tăng 20% so với cách đây mấy tháng…

Theo chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Hoa trên đường Y Wang, phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) thì từ đầu tháng 4-2015 đến nay, mỗi khi nhập hàng từ các công ty lớn hay đại lý phân phối VLXD thì đều được báo giá cao hơn giá cũ. Khi hỏi về nguyên nhân tăng giá thì các đơn vị sản xuất, kinh doanh này đưa ra đủ các lý do, nào là phải chi trả tiền thuế cao, đầu vào nguyên liệu sản xuất tăng, chi phí xăng dầu tăng… Còn theo anh Lê Hoàng, chủ một đại lý vật liệu xây dựng ở đường Y Nuê, thì ngoài nguyên nhân tăng giá do ảnh hưởng chi phí vận chuyển, đối với mặt hàng thép, xi măng, gạch nền… một số cửa hàng, đại lý bán lẻ tự tăng giá do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong mùa cao điểm xây dựng.

Một hộ dân ở xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) đang xây dựng nhà ở.
Một hộ dân ở xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) đang xây dựng nhà ở.

Việc giá các mặt hàng VLXD tăng cao đã khiến nhiều hộ dân xây dựng công trình nhà ở gặp khó khăn do chi phí đội lên so với dự toán ban đầu. Anh Trần Đình Hảo ở tổ dân phố 3, phường Tự An than thở: “Tôi khởi công làm nhà từ đầu tháng 3. Trước khi xây, tôi đi khảo sát giá cả VLXD và nhận được giá thấp, đến lúc quyết định mua vật liệu lại được báo giá mới, cao hơn trước rất nhiều, nhất là gạch xây, cát và đá. Nếu như thời điểm tháng 2 (trước Tết Nguyên đán), giá mỗi viên gạch chỉ ở mức 470 đồng/viên chở đến tận công trình thì nay đã tăng lên 600-700 đồng/viên. Sắt cuộn phi 8 Việt Úc có giá 13.400 đồng/kg thì nay đang đứng ở mức 14.500 đồng/kg. Chưa kể, để có VLXD thi công công trình thì khách hàng phải đặt trước 2-3 ngày sau mới có. Còn anh Trần Văn Dũng ở tổ dân phố 9, phường Ea Tam cho biết, chỉ mới năm ngoái thôi, nếu ai có nhu cầu mua cát xây dựng đều được các nhà xe mời gọi nhiệt tình. Mỗi xe cát khoảng 10 m3 chở đến công trình có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Nhưng đến thời điểm này, giá cả đã tăng gấp đôi mà các nhà xe cũng chưa muốn chở. Theo họ, nguyên nhân là do hiện nay các ngành chức năng xiết chặt việc xử phạt xe quá tải nên họ không dám chở nhiều. Ngày trước mỗi xe với trọng tải cho phép khoảng 4 m3 cát thì họ cơi nới thùng lên 10 m3. Mỗi chuyến như vậy, trừ chi phí xăng xe, tiền mua cát thì nhà xe lãi khoảng 200.000 đồng/chuyến. Hiện  nay cũng với xe như vậy nhưng không dám chở nhiều, nhà xe cũng vẫn lấy giá mỗi chuyến với khoản tiền tương tự, thậm chí là tăng lên do nhu cầu của người mua cao...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc