Multimedia Đọc Báo in

Thu nhập của người nuôi bò tăng cao nhờ chương trình thụ tinh nhân tạo

20:16, 18/02/2016
Thực hiện chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò, năm 2015 Đắk Lắk có 4.576 con bê lai được sinh ra (tăng 1.206 con so với năm 2014), trong đó bê đực 2.745 con, bê cái 1.830 con. Bê lai sinh ra có ngoại hình đẹp, sinh trưởng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao trên 95%, tỷ lệ bê lai tăng trọng gấp 1,5 lần so với bê địa phương cùng tháng tuổi, trọng lượng bò thịt (24 tháng tuổi) tăng từ 120 kg - 150 kg/con, thu nhập của người chăn nuôi trong toàn tỉnh tăng khoảng 30 tỷ đồng/năm. 
 
Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tham quan mô hình vỗ béo bò lai trong chương trình thụ tinh nhân tạo tại huyện Ea Kar
Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tham quan mô hình vỗ béo bò lai được sinh ra nhờ chương trình thụ tinh nhân tạo tại huyện Ea Kar
Từ nguồn bê lai trên, các hộ dân đã thành lập, mở rộng các trang trại chăn nuôi, vỗ béo bò thịt chất lượng cao, từng bước thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững theo hướng hàng hóa. Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh có kế hoạch thụ tinh cho 6.700 con bò trên địa bàn. 
 
Thanh Hường
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.