Multimedia Đọc Báo in

Các nhà máy thủy điện phải xả nước cùng địa phương chống hạn

16:56, 28/04/2016
Ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và lãnh đạo các sở, ngành hữu quan đã đến kiểm tra tình hình vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa khô của Công ty thủy điện Buôn Kuốp. 
 
Đoàn công tác kiểm tra tại hồ thủy điện Buôn Kuôp
Đoàn công tác kiểm tra tại hồ thủy điện Buôn Kuốp
 
Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, đại diện Công ty này cho biết, đơn vị hiện quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện trên bậc thang Sêrêpôk gồm Buôn Tua Srah (công suất 86 MW), Buôn Kuốp (280 MW) và Sêrêpôk 3 (220MW). Về vận hành hồ chứa, hồ đầu nguồn Buôn Tua Srah là hồ lớn nhất với dung tích hơn 522 triệu m3, có chức năng điều tiết năm, cung cấp nước cho các hồ còn lại. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài, mực nước hồ này suy giảm mạnh, dung tích chỉ còn 137,7 triệu m3, cao trình thấp hơn mực nước dâng bình thường trên 14 m. Do đó, lưu lượng nước về các hồ Buôn Kuốp và Srêpôk 3 rất hạn chế, khiến sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng duy trì hoạt động và xả nước về hạ du phục vụ tưới tiêu cho một số xã thuộc 2 huyện: Lắk và Krông Ana.
 
Các đại biểu tham quan phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy thủy điện Hòa Phú
Các đại biểu tham quan phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy thủy điện Hòa Phú
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị lưu ý, trong bối cảnh hạn hán gay gắt, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, công ty cần phối hợp với các địa phương nhằm điều tiết nước hợp lý, vận hành hồ chứa đúng quy trình để phát điện và cung cấp nước cho việc chống hạn, phục vụ sản xuất tại vùng hạ du; các sở, ngành, địa phương và đơn vị vận hành nhà máy khẩn trương thành lập tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão và vận hành hồ chứa đúng quy trình đơn hồ và liên hồ cả trong mùa khô và mùa mưa.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc