Multimedia Đọc Báo in

Nhiều diện tích cây trồng bị sâu bệnh

17:55, 01/07/2016
Sở NN-PTNT cho biết, thời gian gần đây, nhiều loại sâu bệnh xuất hiện gây hại cho các loại cây trồng tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Cụ thể, đối với cây lúa vụ hè thu, ốc bươu vàng xuất hiện với tỷ lệ 2-6% và gây hại trên diện tích 5 ha tại huyện M’Đrăk và Krông Bông; sâu cuốn lá, vàng lá sinh lý gây hại rải rác tại các địa phương. Đối với cây cà phê, nấm hồng xuất hiện tỷ lệ 5 - 15%, diện tích bị nhiễm 14 ha tại huyện Ea H’leo; rỉ sắt 5-20%, gây hại 3ha tại huyện M’Đrắk. Trên cây tiêu, bệnh vàng lá chết nhanh 3-10%, gây hại hơn 178 ha tại huyện Ea H’leo, Krông Năng, Buôn Đôn, Cư M’gar và Krông Pắc; bệnh vàng lá chết chậm 3-8%, diện tích nhiễm 297 ha tại huyện Ea H’leo, Krông Năng, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Pắc; rệp sáp hại rễ 4-8%, gây nhiễm 2 ha tại huyện Krông Năng; tuyến trùng 6-12%, bị nhiễm 6 ha tại Krông Năng... Đối với cây điều, sâu đục thân 5-7%, ảnh hưởng 1,5 ha tại huyện Krông Năng; bọ xít muỗi 7-12%, gây hại 7ha tại huyện Ea Súp. Trên cây mía, sâu đục thân xuất hiện 3-10%, diện tích nhiễm 4 ha tại huyện M’Đrắk. Đối với cây cao su, sắn cũng xuất hiện bệnh phấn trắng, nấm hồng và nhện đỏ gây hại rải rác.
 
Cây mía trên địa bàn huyện M'Đrắk bị sâu đục thân với tỷ lệ 3-10%
Cây mía trên địa bàn huyện M'Đrắk bị sâu đục thân với tỷ lệ 3-10%

Theo Sở NN-PTNT, hiện đã vào mùa mưa, độ ẩm cao khiến sâu bệnh dễ phát sinh, bà con nông dân cần tăng cường các biện pháp phòng trừ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý theo khuyến cáo của địa phương và cán bộ nông nghiệp.

 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".