Multimedia Đọc Báo in

1.930 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn

07:16, 31/10/2020

Theo số liệu của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh đã đầu tư 1.930 tỷ đồng theo Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND, ngày 3-12-2015 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư phát triển gần 1.164 tỷ đồng, vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách tỉnh 52,5 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã hơn 295,8 tỷ đồng, người dân đóng góp và nguồn huy động khác 417,7 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, nội đồng: hơn 1.585 tỷ đồng, kênh mương nội đồng: 78,3 tỷ đồng, cơ sở vật chất văn hóa: hơn 209,4 tỷ đồng, cơ sở giết mổ gia súc tập trung, khu tập trung rác và xe vận chuyển rác: 56,8 tỷ đồng.

Một cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
Một cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Nhờ đó, hiện toàn tỉnh đạt 2.280 tiêu chí nôn thông mới, bình quân 15 tiêu chí/xã, trong đó, có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.