Multimedia Đọc Báo in

Chung sức vì bệnh nhân nghèo

09:52, 17/10/2011

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được cấp phát đúng giờ trong những ngày nằm viện, những viên thuốc trị bệnh hoàn toàn miễn phí được đưa đến tận tay, rồi cả những lần được bác sĩ đến địa phương khám bệnh chẳng một lời đòi hỏi thù lao…, đây là những việc làm đầy ắp nghĩa tình mà Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã và đang dành cho những bệnh nhân nghèo.

Ảnh bên: Cán bộ, y bác sĩ BVĐK tỉnh khám bệnh cho người dân buôn kết nghĩa H’Ngô (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).
Cán bộ, y bác sĩ BVĐK tỉnh khám bệnh cho người dân buôn kết nghĩa H’Ngô (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).
“Một miếng khi đói...”
Ngày 3-8, BVĐK tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Bảy, 35 tuổi (trú tại khối 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) được những người hàng xóm đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng lửa vùng mặt, cổ, ngực, bụng, tứ chi độ 1, độ 2 và độ 3 với tỷ lệ 36%. Sau khi cấp cứu cho người bệnh qua cơn nguy kịch, biết đến hoàn cảnh éo le của người bệnh (nhà bị cháy, chồng tử vong, con gái duy nhất cũng bị bỏng 6%), các bác sĩ khoa Cấp cứu đã lập danh sách đề nghị Ban lãnh đạo BV hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân này. Những ngày điều trị tại BV, chị Bảy đã được miễn phí toàn bộ chi phí khám chữa bệnh và được cung cấp những suất ăn miễn phí từ Bếp ăn tình thương của BV với tổng trị giá gần 16,5 triệu đồng. Hơn 1 tháng điều trị, các vết thương trên cơ thể dần bình phục, chị xuất viện trong những lời dặn dò tận tình của các y bác sĩ cùng những lời chia sẻ, động viên của rất đông người bệnh. Có lẽ, với chị nỗi đau về tai nạn bất ngờ của gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai, song sự quan tâm, giúp đỡ của những con người chưa hề quen biết trước đó sẽ tiếp thêm nghị lực để chị đối mặt với hoàn cảnh thực tại, để tiếp tục sống và vươn lên.

Chị Bảy chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được BVĐK tỉnh hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và cung cấp những bữa ăn miễn phí trong quá trình điều trị tại BV. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Bếp ăn tình thương của BV cung cấp khoảng 50-70 suất ăn dinh dưỡng miễn phí, kể cả những suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bác sĩ Lê Thị Hoài Thư, Trưởng khoa Dinh dưỡng của BV cho biết: kể từ khi hoạt động đến nay, Bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo của BV luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà hảo tâm. Hằng ngày, ngoài số tiền BV cấp để lo bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, Bếp ăn còn nhận được nhiều thực phẩm như: gạo, rau, thịt, cá… từ Tu viện Vinh Sơn, chùa Sắc tứ Khải Đoan và các nhà hảo tâm khác, nhất là sự hỗ trợ về nhân lực nấu ăn của các sơ ở Tu viện Vinh Sơn. Nhờ vậy, mỗi suất ăn được chuyển đến cho bệnh nhân nghèo khá tươm tất, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Thống kê của BV cho thấy, chỉ trong 2 năm gần đây, gần 45.000 suất ăn miễn phí của Bếp ăn tình thương đã được cung cấp cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã và đang điều trị tại BV. Theo bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc BVĐK tỉnh, để có kinh phí duy trì hoạt động của Bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo, hằng năm BV đều xây dựng lịch trình và phân công Ban Giám đốc cũng như lãnh đạo các khoa, phòng thay phiên nhau đi làm công tác quyên góp ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Với hoạt động này, 2 năm qua, BV đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng hỗ trợ chi phí điều trị và ăn uống cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời, BV đã giao cho các khoa, phòng trong mỗi phiên trực, gác hằng ngày, nếu phát hiện bệnh nhân nào (kể cả người nhà đi chăm sóc người bệnh) thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải lập danh sách gửi cho Ban Giám đốc BV xem xét và giải quyết cho hưởng các hỗ trợ dành cho bệnh nhân nghèo. Việc thực hiện trong những năm qua cho thấy: hầu hết những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khám và điều trị tại BV đều được hỗ trợ kịp thời.

Nhân viên khoa Dinh dưỡng, BVĐK tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh nghèo
Nhân viên khoa Dinh dưỡng, BVĐK tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh nghèo
Ân tình người thầy thuốc
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo đến khám và điều trị tại BV, những năm qua, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ BVĐK tỉnh còn luôn đồng hành cùng người dân ở các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, tổ chức Đoàn thanh niên của BV, lực lượng nòng cốt của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh luôn có những chuyến đi về với vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Có thể những đóng góp về vật chất mà những đoàn viên thanh niên, cán bộ y bác sĩ BVĐK tỉnh mang lại cho người dân nơi vùng đất khó chưa nhiều, nhưng niềm vui về tinh thần, sự động viên, khích lệ người dân nghèo vươn lên vượt khó của họ lại vô cùng lớn lao. Chia sẻ về những cảm xúc của mình khi được các y bác sĩ đến tận địa phương khám bệnh cho bà con, bệnh nhân Vi Văn Rang, buôn Păn 1 (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) thổ lộ: dù biết mình có bệnh trong người, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện đi khám bệnh ở các bệnh viện. Ở trong buôn cũng còn nhiều người có hoàn cảnh như tôi lắm. Thế nên khi được thầy thuốc đến tận nơi để khám bệnh và cấp thuốc điều trị miễn phí, bản thân tôi cũng như những người bệnh khác rất vui mừng. Với người dân nghèo, trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, được các bác sĩ đến tận nơi khám chữa bệnh, chúng tôi thấy mình đang được sẻ chia khó khăn của cuộc sống. Còn với những y bác sĩ, được giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là có thêm chút “vốn” cho nghề. Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Nhi, BVĐK tỉnh chia sẻ: mỗi chuyến đi về với người dân vùng sâu vùng xa để khám chữa bệnh, cán bộ y bác sĩ chúng tôi thấy mình trưởng thành thêm một chút. Bởi qua đó chúng tôi đã có thêm vốn sống, được nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà không sách vở nào có được, và đặc biệt là được góp sức giúp người dân vùng khó vơi bớt khó khăn.
Quả thực, mỗi chuyến đi về với người dân vùng sâu vùng xa của các y bác sĩ BVĐK tỉnh luôn là những chuyến đi đầy ý nghĩa. Thông qua đó, hàng nghìn người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được khám, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Chính vì hiệu quả thiết thực ấy mà khoảng cách giữa những chuyến đi ngày một gần hơn. Chia sẻ về kế hoạch hỗ trợ người bệnh nghèo trong thời gian tới, bác sĩ Bùi Trường Phong cho biết thêm: mới đây, BV đã vận động được Công ty Xổ số kiến thiết Dak Lak hỗ trợ 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội. Từ số tiền này, BV đã trích 100 triệu đồng tặng lại cho Thầy thuốc trẻ để triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Với 400 triệu đồng còn lại, BV đang xin chủ trương của Sở Y tế cho triển khai hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu vùng xa. Dự kiến từ nay đến cuối năm, BV sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn y bác sĩ đi đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Khó có thể kể hết những đóng góp mà cán bộ y bác sĩ BVĐK tỉnh đang chung sức vì những người bệnh nghèo. Tấm lòng nhân ái nơi những con người ấy không thể tính bằng tiền, bởi họ yêu thương người bệnh nghèo bằng cả tấm lòng của người thầy thuốc.

Kim Oanh

Ý kiến bạn đọc