Multimedia Đọc Báo in

Đổi thay ở một Thôn văn hóa

17:24, 15/06/2012

Hiện nay, đến thôn 3, xã Cư Dliê M’nông (Cư M’gar) sẽ thấy rõ rệt cuộc sống trù phú của người dân nơi đây với những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại trị giá hàng trăm triệu đồng được xây dựng ngày càng nhiều, những con đường rộng, khang trang với hệ thống điện chiếu sáng được người dân tự kéo…

Thôn 3, xã Cư Dliê M’nông được thành lập từ năm 1983, người dân trong thôn chủ yếu là người ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An vào lập nghiệp. Toàn thôn có 105 hộ với 395 nhân khẩu, thôn có diện tích tự nhiên 350 ha, bà con trong thôn chủ yếu sống nhờ vào việc canh tác cà phê. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chi bộ, Ban tự quản thôn đã tổ chức họp dân, cùng nhau bàn bạc xây dựng hương ước, quy ước và làm lễ ra mắt xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vào năm 1994, đây cũng là thôn đi đầu của huyện Cư M’gar trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, thôn đã 2 lần được UBND huyện công nhận là thôn văn hóa cấp huyện; hằng năm có 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét cuối năm 2011 có 98% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% số hộ trong thôn được sử dụng điện, 99% hộ có phương tiện nghe nhìn, được sử dụng nước sạch. Nét nổi bật của người dân thôn 3, xã Cư Dliê M’nông chính là tinh thần đoàn kết, chịu thương, chịu khó trong lao động, sản xuất, cùng giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Vì vậy, số hộ khá giàu trong thôn ngày càng nhiều, hiện nay thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Nhiều hộ có thu nhập từ mức vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, điển hình như: gia đình Võ Văn Hữu, Hồ Viết Kỹ, Hồ Xuân Trình, Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Đình Cúc…

Thôn 3, xã Cư Dliê M’nông cũng là đơn vị có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi ở địa phương. Thôn đã thành lập được đội văn nghệ, đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn, thi đấu ở các hội diễn do huyện, xã tổ chức. Phong trào hiếu học cũng rất phát triển. Thôn đã xây dựng được quỹ khuyến học để kịp thời động viên, khuyến khích các học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Rất nhiều học sinh của thôn đã thi đỗ và theo học các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Công Phong


Ý kiến bạn đọc