Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ huyện M'Drak: Phát triển phong trào hội gắn với xây dựng nông thôn mới

07:55, 22/03/2015
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện M’Drak đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả các phong trào, góp phần đưa huyện M’Drak từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chi hội phụ nữ thôn Ea Tê, xã Krông Jing hiện có 65 hội viên, phần lớn là phụ nữ người dân tộc thiểu số tại chỗ. Đời sống của người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo trước đây của thôn khá cao. Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống người dân, Chi hội phụ nữ thôn Ea Tê đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, đề cao vai trò trách nhiệm của chị em trong thực hiện các nội dung của chương trình. Từ đó, chị em vận động gia đình và mang lại hiệu quả hơn. Chi hội còn xây dựng được nguồn quỹ 15 triệu đồng cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay. Đặc biệt, Chi hội phụ nữ thôn chủ động phối hợp với Ban tự quản thôn vận động nhân dân hiến 50m đất và đóng góp trên 10 triệu đồng mở rộng đường liên thôn;  đóng góp 67 triệu đồng tiền mặt và hàng chục ngày công xây dựng hội trường thôn với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Nhân dân xã Ea Riêng (huyện M’Drak) tham gia xây dựng đường liên thôn.
Nhân dân xã Ea Riêng (huyện M’Drak) tham gia xây dựng đường liên thôn.

Hội LHPN huyện M’Drak hiện có 11.102 hội viên, sinh hoạt tại 173 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố. Hội LHPN huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội và các phong thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững”, "Gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua đó, trên địa bàn các thôn, xã xuất hiện nhiều gương điển hình phụ nữ tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Đơn cử như chị Trần Thị Hiền ở thôn 9, xã Ea Riêng. Dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình không nhiều, chị Hiền vẫn bàn với gia đình hiến 275m2 đất, cùng hàng chục ngày công và tiền mặt để góp sức làm đường liên thôn từ thôn 12 đi thôn 9. Nhìn tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trước dịp

Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, chị Hiền và bà con trong thôn rất vui mừng, phấn khởi. Năm 2014, phụ nữ 12 xã trên địa bàn huyện đã đóng góp 1.897 ngày công lao động xây dựng được 2,4 km đường bê tông; đóng góp gần 555 triệu đồng tiền mặt làm đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng, mương thủy lợi, xây dựng hội trường, cổng chào… Hội Phụ nữ các địa phương cũng đã vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến 3.350 m2 đất làm đường giao thông; xây dựng 8.587 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Hội còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng, duy trì các mô hình “Nuôi heo đất”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”… với tổng giá trị trên 167 triệu đồng giúp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức, giúp hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc