Multimedia Đọc Báo in

Phá đường dây tiêu thụ, làm giả giấy phép lái xe

09:54, 19/10/2010
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Trinh (SN 1970), trú tại thôn 8, xã Ea Tiêu (Cư Kuin) và Nguyễn Thành Chung (SN 1985), trú tại thôn 8, xã Ea Kly (Krông Pak) về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.
 
Vào ngày 24 - 8 - 2010, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang Nguyễn Thành Chung có hành vi giao giấy phép lái xe (GPLX) giả cho đối tượng Nguyễn Mai Lĩnh (SN 1977), trú tại thôn 2, xã Ea Ktur (Cư Kuin), đồng thời thu giữ của Nguyễn Thành Chung 62 GPLX mô tô giả, 2,2 triệu đồng, 1 laptop và 1 xe gắn máy.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi còn làm tại một tiệm bán xe gắn máy ở chợ Trung Hòa (Cư Kuin), Nguyễn Thành Chung quen với Ngô Quang Trinh và được Trinh rủ tiêu thụ GPLX giả. Sau đó, Chung đặt vấn đề bán GPLX giả với các tiệm bán xe gắn máy và những mối quan hệ quen biết với giá 450.000/GPLX giả. Kết quả, Chung nhận được “đơn đặt hàng” gồm 62 GPLX giả của Nguyễn Mai Lĩnh, vợ chồng Vũ Anh Tuấn - Lê Thị Khả ở xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột), Trần Thị Lệ Thanh ở thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) và Nguyễn Trọng Thành ở xã Ea Kly (Krông Pak). Ngoài mối quan hệ “làm ăn” với Nguyễn Thành Chung, Ngô Quang Trinh còn nhận làm 27 GPLX giả cho Dương Thị Mai Trinh  (SN 1974), trú tại thôn 2, xã Ea Tiêu (Cư Kuin). Sau khi nhận bản photocopy giấy CMND, ảnh, tiền từ Nguyễn Thành Chung và Dương Thị Mai Trinh, Ngô Quang Trinh đã móc nối với một đối tượng tên Bình ở Đồng Nai và làm đủ 89 GPLX giả với giá 200.000 đồng/giấy. Nguyễn Thành Chung đã bị phát hiện khi đang cùng Dương Thị Mai Trinh giao số GPLX giả này cho “khách hàng”.
 
Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục, điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc.
Nhã Bình

Ý kiến bạn đọc