Multimedia Đọc Báo in

Một điểm sáng về xã hội hóa giáo dục ở huyện Ea Kar

09:28, 21/09/2011

Cùng với sự hỗ trợ về vốn của Hội Từ thiện-Từ bi bang Texas (Hoa Kỳ) thông qua Hội Chữ thập đỏ Dak Lak, cuối năm 2010 người dân thôn 3 (xã Cư Prông, huyện Ea Kar) đã tự nguyện đóng góp thêm trên 100 triệu đồng để xây dựng lớp mẫu giáo khang trang, sạch đẹp cho con em học tập.

Thôn 3 có 111 hộ, 539 nhân khẩu, đa số là đồng bào Tày, Nùng của tỉnh Cao Bằng đã định cư tại vùng đất này từ năm 1987-1989. Những ngày đầu ở vùng quê mới, bà con chỉ tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Gần đây, kinh tế dần khấm khá, người dân bắt đầu quan tâm việc học tập của con cái. Ông Hoàng Văn Phoóng, Thôn trưởng thôn 3 cho biết: “Đã từ lâu người dân mong muốn có một ngôi trường mẫu giáo khang trang, sạch đẹp cho con em học tập. Chính vì vậy, khi được chính quyền thôn phổ biến có nguồn vốn hỗ trợ của Hội Từ thiện-Từ bi bang Texas, bà con sẵn sàng đóng góp mỗi hộ 1.000.000 đồng để xây dựng trường học. Không chỉ những người có kinh tế vững, 55 hộ thuộc diện nghèo và những gia đình có con trưởng thành cũng vui vẻ đóng góp với suy nghĩ rất đơn giản: con  không được học, thì cháu học”.

Được sự đồng thuận của người dân, cuối năm 2010, một ngôi trường mẫu giáo khang trang rộng 97m2 nằm giữa trung tâm thôn, có cổng trường, tường rào, sân chơi, nhà vệ sinh khép kín đã được hoàn thành. Công trình có tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng; trong đó, Hội Từ bi-Từ thiện bang Tesax hỗ trợ 92 triệu đồng; người dân thôn 3 đóng góp 107 triệu đồng. Cùng với đó, Phòng GD-ĐT huyện Ea Kar đầu tư thêm 22 triệu đồng xây dựng giếng nước, mua sắm bàn ghế cho giáo viên, học sinh và trang thiết bị, đồ chơi phục vụ nhu cầu vui chơi, học tập cho các cháu.

Ngoài phát huy tốt nội lực của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2011-2012, bậc học mầm non xã vùng ba Cư Prông (huyện Ea Kar) nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng 2 phòng học và 1 phòng hiệu bộ để tách bậc học mầm non ra khỏi Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, thành lập mới Trường Mầm non Tuổi Hồng. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn, nên việc huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp khá thuận lợi. Năm học 2011-2012, xã Cư Prông có 189 học sinh mầm non, tăng 19 cháu so với năm học trước; trong đó, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
Lớp mẫu giáo thôn 3 (xã Cư Prông, huyện Ea Kar) được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân và những tấm lòng sẻ chia thơm thảo.
Trường, lớp học khang trang không chỉ là niềm mơ ước của phụ huynh, học sinh mà là niềm vui đối với cô giáo phụ trách lớp mẫu giáo thôn 3. Ngay khi phòng học được bàn giao và đưa vào sử dụng, các cô đã tập trung công sức trang trí các góc học tập theo từng chủ đề, chủ điểm của năm học phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ. Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, gắn bó với lớp mẫu giáo thôn 3 từ năm 2008 không giấu được sự vui mừng: “Trước đây, hội trường thôn chật hẹp, rất khó khăn cho việc bố trí trẻ theo từng nhóm tuổi để dạy, đặc biệt là dạy theo Chương trình Giáo dục mầm non mới. Nhưng giờ đây, lớp học được trang trí đẹp, sân chơi thoáng mát, các cháu được vui chơi thoải mái. Ngay những hôm đầu tiên nhập học, nhưng không cháu nào khóc. Nhiều cháu khi bố mẹ đến đón nhưng không muốn về”.

Năm học 2011-2012, lớp mẫu giáo thôn 3 có 30 cháu thuộc 3 độ tuổi, trong đó trẻ 5 tuổi 9 cháu; 4 tuổi  9 cháu còn lại là trẻ 3 tuổi. Nhờ có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, năm học 2011-2012 nhà trường đã huy động phụ huynh đóng góp mỗi cháu 400.000 đồng để mua sắm nệm, mền, gối và các vật dụng sinh hoạt khác để tổ chức dạy bán trú. Cô Trần Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hồng (xã Cư Prông, huyện Ea Kar) cho biết: “Trường có 8 điểm lẻ, nhưng chỉ có điểm trường chính và lớp mẫu giáo thôn 3 tổ chức dạy bán trú. Các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường, giúp phụ huynh yên tâm cho con đi học; không phải vất vả đưa đón mỗi ngày 2 lượt như trước đây. Việc tổ chức dạy bán trú là điều kiện thuận lợi, để lớp mẫu giáo thôn 3 triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non mới theo quy định.

Ngoài phát huy tốt nội lực của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2011-2012, bậc học mầm non xã vùng ba Cư Prông (huyện Ea Kar) nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng 2 phòng học và 1 phòng hiệu bộ để tách bậc học mầm non ra khỏi Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, thành lập mới Trường Mầm non Tuổi Hồng. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn, nên việc huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp khá thuận lợi. Năm học 2011-2012, xã Cư Prông có 189 học sinh mầm non, tăng 19 cháu so với năm học trước; trong đó, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.

Nguyên Hoa

Ý kiến bạn đọc