Multimedia Đọc Báo in

Ứng dụng tin học trong dạy và học ở một trường vùng sâu

09:24, 08/05/2012

Những năm gần đây, Trường THCS Cư Pui, xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đã ứng dụng tin học vào dạy học tại trường, tạo bước đột phá trong công tác giảng dạy, học tập của giáo viên.

            Giáo viên Trường THCS  Cư Pui  soạn  giáo án điện tử.
Giáo viên Trường THCS Cư Pui soạn giáo án điện tử.

Đi đầu trong việc ứng dụng tin học vào giảng dạy là cô giáo dạy Văn Huỳnh Thị Hạnh. Cô cho biết: hè năm 2004, khi tham gia một lớp tập huấn về chuyên môn, thấy các đồng nghiệp trường khác soạn giáo án trên máy vi tính, trở về cô đã tự mày mò tìm hiểu, tham khảo qua sách, tạp chí chuyên môn để thực hành rồi giới thiệu cho các thầy cô trong trường cùng tham khảo. Nhận thấy tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy, lãnh đạo nhà trường quyết tâm thực hiện chủ trương ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy học thông qua các hoạt động trợ giúp giáo viên tập huấn sử dụng phần mềm, thao giảng theo chuyên đề, đồng thời đầu tư hệ thống máy vi tính, máy chiếu… phục vụ dạy và học.

Năm học 2006-2007, bộ môn Tin học được đưa vào chương trình của lớp 6. Để có phương tiện thực hành tin học cho học sinh, trường đã đề xuất, vận động cơ quan hữu quan của huyện hỗ trợ kinh phí mua 10 máy vi tính; phụ huynh học sinh cũng góp tiền mua thêm 3 máy. Tiếp đó, năm học 2009-2010, trường đầu tư mua 3 máy vi tính để bàn, 2 máy chiếu và 2 máy tính xách tay bổ sung vào phòng thực hành tin học của trường. Thầy Phan Ngọc Tuấn, giáo viên Tin học chia sẻ: “Thấy các em học sinh ham mê học tin học, tôi suy nghĩ, áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho các em, từ bước làm quen máy tính đến truy cập Internet, soạn thảo văn bản”. Có thể nói, việc đưa môn Tin học vào giảng dạy trong nhà trường không chỉ kích thích sự ham học hỏi của học sinh mà còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa các em với thế giới bên ngoài. Nhiều học sinh sau giờ tan học hoặc tranh thủ giờ nghỉ đều tìm tới phòng vi tính tìm tài liệu học tập hoặc đọc báo…

Hiện 100% cán bộ, giáo viên của trường đều có thể ứng dụng CNTT, soạn giáo án trên máy vi tính, giảng bài trên máy chiếu. Với ưu điểm sinh động, mang tính trực quan qua nhiều hình ảnh, qua các ví dụ minh họa, giáo án điện tử đã giúp học sinh dễ hiểu, nắm vững kiến thức bài học. Em Nguyễn Thị Bình, lớp 8B cho biết: từ khi được học môn Tin học, em rất vui và thích thú vì đã biết đánh máy, truy cập internet…

Trường THCS Cư Pui hiện có 492 học sinh, 37 giáo viên, nhưng mới chỉ có 18 máy vi tính nên vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và thực hành Tin học. Thầy Nguyễn Hữu Tuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: việc ứng dụng CNTT không những nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp học sinh tiếp cận nhiều thông tin qua mạng internet, qua đó cũng góp phần nâng cao hiệu quả học tập cho các em. Do vậy, nhà trường sẽ cố gắng từng bước bổ sung dàn máy nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học…

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc