Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dự lễ khai giảng Trường THPT Buôn Ma Thuột

09:52, 05/09/2019
Sáng 5-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT đã dự Lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Buôn Ma Thuột.
 
Tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Ngọc Nghị đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020.
1
 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng.

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Buôn Ma Thuột đón 582 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.650 em.

1
Học sinh khối lớp 10

Năm học này nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với xã hội, cộng đồng; Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; Chú trọng đổi mới sinh họat tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo để đưa ra phương pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp; Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3
  Chủ tịch UBND tỉnh Phạm ngọc Nghị tặng hoa và quà chúc mừng Trường THPT Buôn Ma Thuột...

Đặc biệt chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để đáp ứng nhiệm vụ dạy học và giáo dục theo định hướng đổi mới.

Trò chuyện, động viên thầy cô giáo và các em học sinh
... và trò chuyện, động viên thầy trò nhà trường tại Lễ khai giảng.

 Nhân dịp khai giảng, nhà trường đã tổ chức trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng đoàn viên xuất sắc; trao Giấy chứng nhận của Sở GD-ĐT tặng các tổ chuyên môn và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

 
 Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.