Multimedia Đọc Báo in

10 sân vận động World Cup 2010

10:01, 15/04/2010

World Cup 2010 đang đến rất gần, ngày hội bóng đá thế giới đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khắp 5 châu. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu 10 sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu tại Nam Phi.

1. Durban Stadium

Sân vận động Moses Mabhida định vị tại Durban, sẽ là nơi diễn ra một trong những vòng bán kết của World Cup 2010. Sân được thiết kế từ cảm hứng của lá cờ Nam Phi với khung vòm đại diện cho sự thống nhất của một quốc gia yêu thể thao, trong khi hai chân ở phía nam của sân vận động nối với nhau và hình thành một chân ở phía bắc tượng trưng cho sự thống nhất của một quốc gia từng bị chia cắt. Mỗi chỗ ngồi của sân vận động đều thoải mái và rộng rãi để những người hâm mộ thể thao có thể nhìn thấy toàn cảnh của sân vận động. 

Sân vận động Moses Mabhida.

Sân vận động Moses Mabhida với sức chứa 70.000 người được mô tả như một sân vận động đa chức năng và đẳng cấp thế giới, bởi xung quanh còn có cửa hàng, nhà hàng, các khu vực trò chơi dành cho trẻ em và lối đi nối liền sân với biển.

2. Ellis Park

Sân vận động Ellis Park nằm tại trung tâm Johannesburg, được xây dựng năm 1982 dành cho bộ môn thể thao bóng bầu dục và được nâng cấp lại năm 2009. Sức chứa của sân được nâng lên 62.000 chỗ để phục vụ người hâm mộ, tăng 900 chỗ so với sức chứa trước đây là 57.000.

 

Sân vận động Ellis Park .

Được đặt theo tên của JD Ellis, một công dân thành phố Johannesburg - người đã chấp thuận nhường đất cho việc xây dựng sân vận động. Ellis Park là quê hương của một trong các câu lạc bộ nổi tiếng nhất Nam Phi, Orlando Pirates FC.

3. Free State Stadium

Sân vận động Free State từ 38.000 ghế được nâng cấp thành 45.000 ghế sau khi tân trang nhiều lần. Lần tân trang gần đây nhất nhằm phục vụ Confederations Cup 2009.

 

Sân vận động Free State.

Sân Free State là nơi diễn ra trận bán kết đáng nhớ giữa Tây Ban Nha và Mỹ.

4. Green Point Stadium

Sân vận động Green Point được xây dựng trên nền một sân golf cũ tại thành phố Cape Town. Sau khi được xây mới, sân trở thành một trong những sân vận động nghệ thuật nhất ở Nam Phi. Sân được xây với mục đích đa dụng, chẳng hạn như ngoài việc phục vụ các trận đấu thể thao, sân còn phục vụ cho những sự kiện lớn và các chương trình hòa nhạc. Do sử dụng hầu hết đất nằm giữa đồi Signal và biển Đại Tây Dương nên sân có sức chứa gần 70.000 người.

 

Sân vận động Green Point.

Một trong hai trận bán kết của World Cup 2010 sẽ diễn ra tại đây.

5. Mbombela Stadium

Sân vận động Mbombela là một trong những sân vừa được xây dựng dành cho World Cup 2010. Mbombela là SiSwati (một trong 11 ngôn ngữ chính thức tại Nam Phi) và nghĩa đen là “nhiều người tụ tập trong một không gian nhỏ".

 

Sân vận động Mbombela.

Sân có 46.000 ghế ngồi, nằm ở thành phố Nelspruit thuộc tỉnh Mpumalanga. Nó cách trung tâm thành phố khoảng 7 km và cách sân bay Kruger-Mpumalanga 12 km.

6. Nelson Mandela Bay Stadium

Nelson Mandela Bay Stadium được xây dựng bên bờ hồ North End là sân vận động đầu tiên của thành phố Nelson Mandela Bay và các vùng lân cận. Sân vận động này là một trong những sân mới được xây dựng dành cho World Cup 2010.

 

Sân vận động Nelson Mandela Bay Stadium.

Sân vận động này có kiến trúc rất bắt mắt, cấu trúc mái nhà độc đáo và tầm nhìn ngoạn mục. Từ sân có thể nhìn ra hồ North End. Sân có sức chứa 46.082 chỗ ngồi.

7. Royal Bafokeng Stadium

Sân vận động Royal Bafokeng được đặt tên theo người Bafokeng sống trong khu vực. Sân này cách trung tâm thành phố Rustenburg 12km, với 44.530 chỗ ngồi.

 

Sân vận động Royal Bafokeng.

8. Peter Mokaba Stadium

Đặt theo tên của một trong những người con trai nổi tiếng trong cuộc đấu tranh cho tự do của Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc, Peter Mokaba là sân vận động mang nhiều ý nghĩa lịch sử ở Nam Phi. Peter Mokaba được sinh ra và lớn lên tại Polokwane và đã nổi tiếng với tinh thần chiến đấu của mình cho dân tộc.

 

Sân vận động Peter Mokaba.

Peter Mokaba nằm cách khoảng 5km từ trung tâm thành phố, với sức chứa tổng cộng 46.000.

9. Soccer City

Sân vận động Soccer City nằm ở phía tây nam của Johannesburg và gần thị trấn Soweto, được xây dựng năm 1987, được nâng cấp và hoàn thành vào năm 2009 nhằm phục vụ những trận đấu khai mạc và vòng chung kết trong mùa World Cup 2010.

 

Sân vận động Soccer City.

Lấy cảm hứng từ những chiếc nồi, Soccer City được các kiến trúc sư tái cấu trúc trở thành nơi lộng lẫy, nhất là vào ban đêm khi các ngọn đèn được thắp sáng. Sân vận động này là trung tâm bóng đá tại Nam Phi bởi nơi đây đã từng tổ chức nhiều trận đấu quan trọng của Nam Phi.

Soccer City với tên cũ là sân vận động FNB có sức chứa 80.000 người. Sau khi được nâng cấp, Soccer City có sức chứa đến 94.700 người.

10. Loftus Versfeld Stadium

Sân vận động Loftus Versfeld là một trong những sân vận động cổ xưa nhất Nam Phi, nằm tại Pretoria. Được xây dựng năm 1906 với 2.000 chỗ ngồi, sân được nâng cấp nhiều lần, lần nâng cấp gần đây nhất là năm 2008 nâng sức chứa lên 50.000 chỗ. 

Sân vận động Loftus Versfeld.
Theo SGGP

Ý kiến bạn đọc