Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

08:00, 01/07/2010
Thủ tướng Nepal quyết định từ chức trong tối 30-6; Taliban tấn công căn cứ lớn của NATO ở Afghanistan; Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với Quốc vương Ả-rập Xê-út tại Nhà Trắng;…
Một nguồn tin từ các trợ lý của Thủ tướng Nepal cho hay, Thủ tướng Madhav Kumar Nepal đã quyết định từ chức vào tối 30-6. Trước đó, Thủ tướng Madhav Kumar Nepal dự kiến đọc diễn văn trước cả nước vào lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương).
Một nguồn tin từ các trợ lý của Thủ tướng Nepal cho hay, Thủ tướng Madhav Kumar Nepal đã quyết định từ chức vào tối 30-6. Trước đó, Thủ tướng Madhav Kumar Nepal dự kiến đọc diễn văn trước cả nước vào lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương).
 Ngày 30-6, 8 phiến quân Taliban bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng, sau khi xảy ra vụ đánh bom xe tại cổng vào một sân bay ở ngoại ô Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Cảnh sát Afghanistan cho biết, sau khi thực hiện vụ đánh bom xe, nhóm phiến quân đã sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu giao tranh với các binh sỹ quốc tế khoảng 30 phút.
Ngày 30-6, 8 phiến quân Taliban bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng, sau khi xảy ra vụ đánh bom xe tại cổng vào một sân bay ở ngoại ô Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Cảnh sát Afghanistan cho biết, sau khi thực hiện vụ đánh bom xe, nhóm phiến quân đã sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu giao tranh với các binh sĩ quốc tế khoảng 30 phút.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Ả-rập Xê-út Abdullah đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với chủ đề trọng tâm là hoà bình Trung Đông. Phát biểu trước báo giới tại phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông và Quốc vương Abdullah đã thảo luận về Afghanistan và Pakistan, các nỗ lực chống khủng bố cũng như tham vọng hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Ả-rập Xê-út Abdullah đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với chủ đề trọng tâm là hoà bình Trung Đông. Phát biểu trước báo giới tại phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông và Quốc vương Abdullah đã thảo luận về Afghanistan và Pakistan, các nỗ lực chống khủng bố cũng như tham vọng hạt nhân của Iran.
Ngày 30-6, các hãng thông tấn Nga trích đưa thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những nghi can bị bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp tại Mỹ không hề có hành động nào chống lại các lợi ích Mỹ. Cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng rằng vụ bê bối gián điệp trên sẽ không làm phương hại đến mối quan hệ đang được cải thiện giữa Nga và Mỹ.
Ngày 30-6, các hãng thông tấn Nga trích đưa thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những nghi can bị bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp tại Mỹ không hề có hành động nào chống lại các lợi ích Mỹ. Cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng rằng vụ bê bối gián điệp trên sẽ không làm phương hại đến mối quan hệ đang được cải thiện giữa Nga và Mỹ.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc