Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

17:48, 16/08/2010
Hàng nghìn người sơ tán vì đe dọa khủng bố tại Pháp; Afghanistan phát hiện mỏ dầu trữ lượng 1,8 tỷ thùng; Israel mua các máy bay tiêm kích F-35L của Mỹ; Tội phạm ma túy chặn 13 con đường ở Mexico;… 
Cảnh sát Pháp đã phải ra lệnh sơ tán hàng nghìn người hành hương ra khỏi một đền thờ Công giáo ở Lourdes thuộc vùng tây nam nước Pháp, sau khi địa điểm này bị đe dọa đánh bom. Cảnh sát đã ra lệnh sơ tán sau khi một người gọi điện thoại nói rằng 4 quả bom sẽ phát nổ tại ngôi đền này. Nhà chức trách cho biết các đội gỡ bom không tìm thấy chất nổ và 30.000 người hành hương được phép quay trở lại đền thờ.
Cảnh sát Pháp đã phải ra lệnh sơ tán hàng nghìn người hành hương ra khỏi một đền thờ Công giáo ở Lourdes thuộc vùng tây nam nước Pháp, sau khi địa điểm này bị đe dọa đánh bom. Cảnh sát đã ra lệnh sơ tán sau khi một người gọi điện thoại nói rằng 4 quả bom sẽ phát nổ tại ngôi đền này. Nhà chức trách cho biết các đội gỡ bom không tìm thấy chất nổ và 30.000 người hành hương được phép quay trở lại đền thờ.
Ngày 15-8, Bộ khai mỏ Afghanistan tuyên bố đã phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng khoảng 1,8 tỷ thùng tại khu vực tương đối yên bình ở miền bắc đất nước. Một cuộc khảo sát của các nhà địa chất Afghanistan và quốc tế đã tìm thấy mỏ dầu nằm giữa 2 tỉnh miền bắc là Balkh và Shiberghan. Cuộc khảo sát ban đầu cho thấy mỏ này có trữ lượng khoảng 1,8 tỷ thùng dầu nhưng có thể còn nhiều hơn thế.
Ngày 15-8, Bộ Khai mỏ Afghanistan tuyên bố đã phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng khoảng 1,8 tỷ thùng tại khu vực tương đối yên bình ở miền bắc đất nước. Một cuộc khảo sát của các nhà địa chất Afghanistan và quốc tế đã tìm thấy mỏ dầu nằm giữa 2 tỉnh miền bắc là Balkh và Shiberghan. Cuộc khảo sát ban đầu cho thấy mỏ này có trữ lượng khoảng 1,8 tỷ thùng dầu nhưng có thể còn nhiều hơn thế.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barack đã chấp thuận về nguyên tắc cho phép không quân nước này mua các máy bay tiêm kích F-35L mà Mỹ đang sản xuất. F-35L còn gọi là máy bay tiêm kích tấn công kết hợp (JSF), loại máy bay có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barack đã chấp thuận về nguyên tắc cho phép không quân nước này mua các máy bay tiêm kích F-35L mà Mỹ đang sản xuất. F-35L còn gọi là máy bay tiêm kích tấn công kết hợp (JSF), loại máy bay có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không.
Để phô trương sức mạnh, một băng đảng buôn ma túy khét tiếng đã dùng xe chặn ít nhất 13 con đường chính tại thành phố Monterrey, đông bắc Mexico. Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay nhiều tay “giang hồ” chĩa súng uy hiếp người đi đường, lôi họ ra khỏi xe và dùng xe của nạn nhân làm vật cản chặn cảnh sát truy đuổi. Hành động trên diễn ra sau vụ chạm trán nảy lửa giữa binh lính Mexico và một số thành viên của Los Zetas, một trong những tập đoàn buôn ma túy hung hãn nhất khu vực.
Để phô trương sức mạnh, một băng đảng buôn ma túy khét tiếng đã dùng xe chặn ít nhất 13 con đường chính tại thành phố Monterrey, đông bắc Mexico. Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay nhiều tay “giang hồ” chĩa súng uy hiếp người đi đường, lôi họ ra khỏi xe và dùng xe của nạn nhân làm vật cản chặn cảnh sát truy đuổi. Hành động trên diễn ra sau vụ chạm trán nảy lửa giữa binh lính Mexico và một số thành viên của Los Zetas, một trong những tập đoàn buôn ma túy hung hãn nhất khu vực.
Nỗ lực khoan giếng "giải cứu" của Tập đoàn dầu mỏ Anh BP sẽ phải tạm hoãn cho tới ngày 17-8 khi các kỹ sư hoàn tất một phân tích về các rủi ro có thể gặp và nguy cơ xảy ra một vụ tràn dầu khác khi BP xác nhận sau khi bơm ximăng từ trên xuống qua miệng giếng bị vỡ vào đầu tháng, trong giếng này vẫn còn khoảng 1.000 thùng dầu. Do đó, các chuyên gia không loại trừ khả năng số lượng dầu này sẽ bị rò ra ngoài khi bơm thêm bùn nặng và ximăng để đóng giếng dầu vĩnh viễn. Nguy cơ hiện nay chính là 1.000 thùng dầu này và BP sẽ phải có phương án giải quyết.
Nỗ lực khoan giếng "giải cứu" của Tập đoàn dầu mỏ Anh BP sẽ phải tạm hoãn cho tới ngày 17-8 khi các kỹ sư hoàn tất một phân tích về các rủi ro có thể gặp và nguy cơ xảy ra một vụ tràn dầu khác khi BP xác nhận sau khi bơm ximăng từ trên xuống qua miệng giếng bị vỡ vào đầu tháng, trong giếng này vẫn còn khoảng 1.000 thùng dầu. Do đó, các chuyên gia không loại trừ khả năng số lượng dầu này sẽ bị rò ra ngoài khi bơm thêm bùn nặng và ximăng để đóng giếng dầu vĩnh viễn. Nguy cơ hiện nay chính là 1.000 thùng dầu này và BP sẽ phải có phương án giải quyết.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc