Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

17:37, 28/09/2010
Các ngân hàng trung ương châu Âu ngừng bán vàng; Iraq muốn Mỹ giúp tháo gỡ bế tắc trên chính trường; Liên hiệp quốc nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác chống khủng bố;...
Tờ Thời báo Tài chính ngày 27-9 cho biết các ngân hàng trung ương châu Âu đã gần như ngừng bán vàng từ nguồn dự trữ của họ để đánh giá lại mặt hàng quý hiếm này. Trong năm Hiệp định Vàng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (CBGA) kết thúc vào ngày 26-9, các nước tham gia đã bán ra tổng cộng 6,2 tấn vàng, mức thấp nhất kể từ khi hiệp định này được ký kết năm 1999 và thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục 497 tấn trong năm CBGA 2004-2005. Các nhà phân tích cho rằng động thái trên sẽ tác động mạnh đến giá vàng thế giới, một phần do thị trường mất đi một nguồn cung lớn, phần khác do ảnh hưởng về tâm lý đối với nhà đầu tư.
Tờ Thời báo Tài chính ngày 27-9 cho biết các ngân hàng trung ương châu Âu đã gần như ngừng bán vàng từ nguồn dự trữ của họ để đánh giá lại mặt hàng quý hiếm này. Trong năm Hiệp định Vàng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (CBGA) kết thúc vào ngày 26-9, các nước tham gia đã bán ra tổng cộng 6,2 tấn vàng, mức thấp nhất kể từ khi hiệp định này được ký kết năm 1999 và thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục 497 tấn trong năm CBGA 2004-2005. Các nhà phân tích cho rằng động thái trên sẽ tác động mạnh đến giá vàng thế giới, một phần do thị trường mất đi một nguồn cung lớn, phần khác do ảnh hưởng về tâm lý đối với nhà đầu tư.
Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari ngày 27-9 thúc giục Mỹ đóng vai trò tích cực hơn giúp Iraq tháo gỡ bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới sau gần bảy tháng diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Ông Zebari cho rằng giới lãnh đạo Iraq không chấp nhận áp lực bên ngoài và muốn tự quyết định tương lai của họ, tự lựa chọn chính phủ và các nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra quá lâu, vì vậy Mỹ cần can dự tích cực hơn để giúp phá vỡ bế tắc. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Liên minh Dân tộc (NA) do người Shiite đứng đầu đã lỡ thời hạn chót lựa chọn thủ tướng.
Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari ngày 27-9 thúc giục Mỹ đóng vai trò tích cực hơn giúp Iraq tháo gỡ bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới sau gần bảy tháng diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Ông Zebari cho rằng giới lãnh đạo Iraq không chấp nhận áp lực bên ngoài và muốn tự quyết định tương lai của họ, tự lựa chọn chính phủ và các nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra quá lâu, vì vậy Mỹ cần can dự tích cực hơn để giúp phá vỡ bế tắc. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Liên minh Dân tộc (NA) do người Shiite đứng đầu đã lỡ thời hạn chót lựa chọn thủ tướng.
Trong phiên họp ngày 27-9 tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực hợp tác để xóa bỏ tai họa của chủ nghĩa khủng bố, không chỉ đối với một nước hoặc một khu vực. Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả các nước thành viên và hệ thống Liên hiệp quốc giải quyết khoảng cách hiện nay trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố và nhấn mạnh chống chủ nghĩa khủng bố vẫn là ưu tiên trong chương trình quốc tế.
Trong phiên họp ngày 27-9 tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực hợp tác để xóa bỏ tai họa của chủ nghĩa khủng bố, không chỉ đối với một nước hoặc một khu vực. Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả các nước thành viên và hệ thống Liên hiệp quốc giải quyết khoảng cách hiện nay trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố và nhấn mạnh chống chủ nghĩa khủng bố vẫn là ưu tiên trong chương trình quốc tế.
Ngày 27-9, các đại diện của 45 quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhóm họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để xem xét các kế hoạch hỗ trợ đất nước Somalia bị chiến tranh tàn phá. Ngoài kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) ở Somalia, hội nghị còn thảo luận các biện pháp tăng cường cuộc chiến chống cướp biển ở ngoài khơi quốc gia Trung Phi này, và đẩy mạnh hỗ trợ Chính phủ lâm thời Somalia.
Ngày 27-9, các đại diện của 45 quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhóm họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để xem xét các kế hoạch hỗ trợ đất nước Somalia bị chiến tranh tàn phá. Ngoài kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) ở Somalia, hội nghị còn thảo luận các biện pháp tăng cường cuộc chiến chống cướp biển ở ngoài khơi quốc gia Trung Phi này và đẩy mạnh hỗ trợ Chính phủ lâm thời Somalia.
G.N (Tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc