Multimedia Đọc Báo in

Châu Âu chìm trong biểu tình

09:13, 08/11/2010
Làn sóng biểu tình, đình công đang lan rộng khắp châu Âu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, xã hội tại châu lục này.
Hàng chục nghìn người trên khắp nước Pháp ngày 6-11 (giờ địa phương) lại xuống đường bày tỏ sự bất bình đối với kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ nước này, theo đó, tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62. Các tổ chức công đoàn cho biết khoảng 1,2 triệu người đã tham gia biểu tình trong khi chính phủ ước tính chỉ khoảng 375.000 người. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ ký dự luật nói trên thành luật vào giữa tháng này.
Người Pháp đội mưa biểu tình phản đối chính sách lương hưu mới
Người Pháp đội mưa biểu tình phản đối chính sách lương hưu mới
Cùng ngày, hơn 100.000 người đã tập trung tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) tham dự một cuộc biểu tình phản đối chính sách kinh tế-xã hội của chính phủ. Cuộc biểu tình do các tổ chức công đoàn tổ chức, mở đầu cho một cuộc tổng bãi công, dự kiến diễn ra vào ngày 24-11 tới. Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, tiền lương xứng đáng và không chấp nhận các biện pháp kinh tế xã hội của chính phủ. Theo lãnh đạo tổ chức công đoàn lớn nhất Bồ Đào Nha, cuộc tổng bãi công sắp tới là cuộc tổng bãi công quan trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua nhằm bảo vệ quyền có việc làm và tiền lương chứ không phải trợ cấp xã hội. Làn sóng phản đối của các tổ chức công đoàn đã nổ ra sau khi chính phủ (do đảng Xã hội trung hữu chiếm đa số ghế) dự định cắt giảm chi phí xã hội để thực hiện các yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) về giảm thâm hụt ngân sách.
Trong khi đó, Bỉ đã rơi vào tình trạng khan tiền mặt do công nhân vận tải tiền bãi công. Bộ Nội vụ Bỉ đã thông báo các biện pháp an ninh mới nhằm bảo vệ các ngân hàng và siêu thị đang bị ảnh hưởng do cuộc bãi công kéo dài 10 ngày của công nhân Công ty Vận tải tiền Brink’s. Bộ trên yêu cầu cảnh sát tăng cường giám sát tại các kho bạc và các ngân hàng không thể cung cấp tiền mặt do an ninh không đảm bảo. Khoảng 500 nhân viên của Brink’s đã bãi công từ ngày 27-10 vừa qua để phản đối sự thay đổi vị trí làm việc của họ và việc đóng cửa một văn phòng. Tác động của cuộc bãi công đang ngày càng trở nên nghiêm trọng như các siêu thị thiếu tiền mặt, một loạt máy rút tiền tự động không hoạt động do hết tiền và bưu điện đang phải thực thi các biện pháp khẩn cấp để thanh toán lương cho khoảng 1.700 đối tượng hưu trí, vốn hàng tháng vẫn nhận lương hưu qua công ty bảo hiểm. Những khách hàng lớn của Brink’s tại Bỉ gồm hãng kinh doanh xăng dầu Total, hệ thống siêu thị cao cấp Delhaize và các ngân hàng như ING và BNP Parisbas Fortis...Trước tình trạng khan hiếm tiền mặt và khoảng 7% máy ATM trống rỗng, BNP đã khuyên khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán, đồng thời khống chế số tiền được rút tại các máy tự động.
Châu Âu không chỉ rối ren trước các cuộc biểu tình phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng để thoát khủng hoảng. Ngày 7-11, hàng chục ngàn người Pháp và Đức cũng đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối chuyến tàu chở rác thải hạt nhân từ Pháp sang chứa ở miền bắc nước Đức. Số chất thải hạt nhân này được tạo ra từ các nhà máy điện hạt nhân của Đức và được xử lý tại một nhà máy của tập đoàn hạt nhân Areva ở Pháp. Tuy nhiên, sau nhiều giờ bị đình hoãn vì một nhóm tranh đấu môi trường tự xích họ vào đường ray bên ngoài trạm xe lửa ở thành phố Caen ở tây bắc nước Pháp,  chuyến xe lửa chở chất thải hạt nhân vẫn khởi hành đến thành phố Gorleben của Đức. Các nhóm môi trường cho biết lượng phóng xạ trên chuyến xe lửa này gấp đôi thảm họa Chernobyl. Người Đức không chỉ lo lắng về sự an toàn của mình khi rác thải hạt nhân được chuyên chở tới nước này. Trước đó, ngày 25-10, họ cũng đã diễu hành đến tòa nhà Quốc hội để phản đối biện pháp gia hạn hoạt động cho các nhà máy điện hạt nhân của chính phủ. Họ thể hiện sự giận dữ trước quyết định gia hạn, theo đó có 17 nhà máy tại khu vực biên giới của Đức, Pháp, Luxembourg này được hoạt động thêm 12 năm, tính từ thời điểm được quyết định ngừng hoạt động trước đó là năm 2021.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc