Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

11:09, 06/11/2010
50 người chết vì đánh bom tại Pakistan; Philippines bác bỏ nguy cơ khủng bố tại Manila; Châu Âu diễn tập phòng vệ trên mạng;…
Chiều ngày 5-11, một kẻ liều chết kích nổ bom trong thánh đường phía tây bắc Pakistan khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. AP cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc vài trăm tín đồ thuộc dòng Hồi giáo Sunni đang cầu nguyện trong một thánh đường ở làng Akhurwall thuộc thị trấn Darra Adam Khel. Mái của thánh đường sập xuống và những mảnh vỡ rơi xuống đầu các tín đồ.
Chiều ngày 5-11, một kẻ liều chết kích nổ bom trong thánh đường phía tây bắc Pakistan khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. AP cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc vài trăm tín đồ thuộc dòng Hồi giáo Sunni đang cầu nguyện trong một thánh đường ở làng Akhurwall thuộc thị trấn Darra Adam Khel. Mái của thánh đường bị sập và những mảnh vỡ rơi xuống đầu các tín đồ.
Chính phủ Philippines ngày 5-11 cho rằng một số nước phương Tây đang đưa ra những cảnh báo sai về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Manila. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định không có bằng chứng thích hợp nào cho những cảnh báo này. Trong tuần qua, sáu nước gồm Mỹ, Anh, Australia, Canađa, New Zealand và Pháp đã cảnh báo công dân của mình không đi du lịch tại Philippines do lo ngại khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại Manila và một số khu vực thường xuyên có người nước ngoài ở Philippines.
Chính phủ Philippines ngày 5-11 cho rằng một số nước phương Tây đang đưa ra những cảnh báo sai về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Manila. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định không có bằng chứng thích hợp nào cho những cảnh báo này. Trong tuần qua, sáu nước gồm Mỹ, Anh, Australia, Canađa, New Zealand và Pháp đã cảnh báo công dân của mình không đi du lịch tại Philippines do lo ngại khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại Manila và một số khu vực thường xuyên có người nước ngoài ở Philippines.
Tất cả 27 thành viên của Liên minh châu Âu cũng như Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ vừa tham gia cuộc diễn tập mô phỏng tình trạng suy giảm kết nối của Internet ở một nước, và trong “kịch bản” xấu nhất là mọi kết nối giữa các quốc gia đều không thực hiện được. Đây là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ máy tính châu Âu tổ chức diễn tập chương trình phòng vệ không gian mạng, mô phỏng cuộc tấn công của tin tặc vào các dịch vụ Internet quan trọng.
Tất cả 27 thành viên của Liên minh châu Âu cũng như Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ vừa tham gia cuộc diễn tập mô phỏng tình trạng suy giảm kết nối của Internet ở một nước, và trong “kịch bản” xấu nhất là mọi kết nối giữa các quốc gia đều không thực hiện được. Đây là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ máy tính châu Âu tổ chức diễn tập chương trình phòng vệ không gian mạng, mô phỏng cuộc tấn công của tin tặc vào các dịch vụ Internet quan trọng.
Ngày 5-11, Nhật Bản đã tiến hành điều tra độ xác thực của những đoạn băng mới bị tung lên mạng, có vẻ cho thấy vụ đụng độ tàu Trung – Nhật hồi tháng 9 vừa qua, vụ việc đang làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trước đó chính phủ Nhật đã công bố đoạn băng cho một nhóm nhỏ các nhà lập pháp, nhưng từ chối công bố cho công chúng, do lo ngại chúng có thể làm kích động tinh thần chống Trung Quốc trong công chúng.
Ngày 5-11, Nhật Bản đã tiến hành điều tra độ xác thực của những đoạn băng mới bị tung lên mạng, có vẻ cho thấy vụ đụng độ tàu Trung – Nhật hồi tháng 9 vừa qua, vụ việc đang làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trước đó chính phủ Nhật đã công bố đoạn băng cho một nhóm nhỏ các nhà lập pháp, nhưng từ chối công bố cho công chúng, do lo ngại chúng có thể làm kích động tinh thần chống Trung Quốc trong công chúng.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc