Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

15:19, 10/11/2010
Tổng thống Mỹ bắt đầu thăm chính thức Indonesia; Cháy tàu du lịch, gần 4.500 người mắc kẹt giữa Thái Bình Dương; ODKB thành lập cơ chế phản ứng chung khi khẩn cấp;…
Chiều 9-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân đã đến Jakarta trong chuyến thăm chính thức Indonesia hai ngày. Đây là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của ông Obama trên cương vị Tổng thống và được đánh giá là nhằm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tạo cơ hội mở thêm thị trường cho các doanh nghiệp của Mỹ.
Chiều 9-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân đã đến Jakarta trong chuyến thăm chính thức Indonesia hai ngày. Đây là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của ông Obama trên cương vị Tổng thống và được đánh giá là nhằm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tạo cơ hội mở thêm thị trường cho các doanh nghiệp của Mỹ.
Theo AFP, vụ cháy bất ngờ xảy ra trên chiếc tàu du lịch sang trọng Carnival Splendor vào rạng sáng ngày 8-11 (theo giờ địa phương), khiến gần 4.500 người (gồm 3.299 hành khách và 1.167 nhân viên) bị mắc kẹt trên Thái Bình Dương, ngoài khơi Mexico, cách đất liền khoảng 320km. Dù nhân viên trên tàu đã nhanh chóng phát hiện, dập tắt đám cháy ở một buồng động cơ và sơ tán tất cả hành khách lên boong tàu an toàn, nhưng sự cố này vẫn để lại những ảnh hưởng đáng kể.
Theo AFP, vụ cháy bất ngờ xảy ra trên chiếc tàu du lịch sang trọng Carnival Splendor vào rạng sáng ngày 8-11 (theo giờ địa phương), khiến gần 4.500 người (gồm 3.299 hành khách và 1.167 nhân viên) bị mắc kẹt trên Thái Bình Dương, ngoài khơi Mexico, cách đất liền khoảng 320km. Dù nhân viên trên tàu đã nhanh chóng phát hiện, dập tắt đám cháy ở một buồng động cơ và sơ tán tất cả hành khách lên boong tàu an toàn, nhưng sự cố này vẫn để lại những ảnh hưởng đáng kể.
Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) ngày 9-11 đã đạt thỏa thuận về việc đề ra các cơ chế phản ứng chung đối với các tình huống khẩn cấp tương tự như những vụ bạo loạn xảy ra tại Kyrgyzstan. ODKB, gồm các nước thuộc Liên Xô trước đây là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, được thành lập năm 1995 để duy trì không gian phòng thủ thống nhất, phối hợp đáp trả các nguy cơ đe dọa hòa bình, tấn công xâm lược cũng như đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho các nước thành viên.
Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) ngày 9-11 đã đạt thỏa thuận về việc đề ra các cơ chế phản ứng chung đối với các tình huống khẩn cấp tương tự như những vụ bạo loạn xảy ra tại Kyrgyzstan. ODKB, gồm các nước thuộc Liên Xô trước đây là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, được thành lập năm 1995 để duy trì không gian phòng thủ thống nhất, phối hợp đáp trả các nguy cơ đe dọa hòa bình, tấn công xâm lược cũng như đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho các nước thành viên.
Hội đồng châu Âu vừa thông qua quy định mới về giảm khí thải công nghiệp của các nhà máy lớn sử dụng các công nghệ đốt, nhằm góp phần cải thiện môi trường cũng như sức khỏe của người dân, đặc biệt sẽ giúp làm giảm số lượng người chết sớm, ước tính khoảng 13.000 người/năm. Quy định này cũng sẽ giúp tiết kiệm chi tiêu hành chính và sẽ tạo những điều kiện mang tính cạnh tranh đồng đều hơn trong ngành công nghiệp này.
Hội đồng châu Âu vừa thông qua quy định mới về giảm khí thải công nghiệp của các nhà máy lớn sử dụng các công nghệ đốt, nhằm góp phần cải thiện môi trường cũng như sức khỏe của người dân, đặc biệt sẽ giúp làm giảm số lượng người chết sớm, ước tính khoảng 13.000 người/năm. Quy định này cũng sẽ giúp tiết kiệm chi tiêu hành chính và sẽ tạo những điều kiện mang tính cạnh tranh đồng đều hơn trong ngành công nghiệp này.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc