Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

10:30, 12/11/2010
Cuba lên án Mỹ về trò chơi điện tử ám sát nhà lãnh đạo Fidel Castro; Nga kết thúc giai đoạn quan trọng cải cách quân đội; Thủ đô Sri Lanka chìm trong lũ;…
Trang mạng Cubadebate của nhà nước Cuba vừa lên án trò chơi điện tử (video game) của Mỹ trong đó mục tiêu là ám sát nhà lãnh đạo Fidel Castro khi ông còn trẻ. Trong trò chơi này, do công ty Activision phát hành, đòi hỏi người chơi sử dụng các loại vũ khí và chiến xa để thực hiện các chiến dịch quân sự “trên lãnh thổ kẻ thù” ý nói đến Cuba. Website Cubadebate khẳng định: trò chơi này nhằm ca tụng một cách công khai hơn 600 kế hoạch ám sát của Mỹ nhắm vào nhà lãnh đạo Fidel, mặt khác nó kích động tâm lý thù hằn của trẻ em và thanh niên Mỹ, khách hàng chính của trò chơi này.
Trang mạng Cubadebate của nhà nước Cuba vừa lên án trò chơi điện tử (video game) của Mỹ trong đó mục tiêu là ám sát nhà lãnh đạo Fidel Castro khi ông còn trẻ. Trong trò chơi này, do công ty Activision phát hành, đòi hỏi người chơi sử dụng các loại vũ khí để thực hiện các chiến dịch quân sự “trên lãnh thổ kẻ thù” ý nói đến Cuba. Website Cubadebate khẳng định: trò chơi này nhằm ca tụng một cách công khai hơn 600 kế hoạch ám sát của Mỹ nhắm vào nhà lãnh đạo Fidel, mặt khác nó kích động tâm lý thù hằn của trẻ em và thanh niên Mỹ, khách hàng chính của trò chơi.
Ngày 10-11, tại phiên họp lưu động của Bộ Quốc phòng Nga ở Khabarovsk, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov tuyên bố nước này vừa kết thúc giai đoạn quan trọng nhất trong công cuộc cải cách quân đội, các quân khu đã được thành lập trước thời hạn. Được biết, chi phí cho tổ hợp quân sự trong 10 năm tới sẽ vượt 22.500 tỷ rúp (khoảng 600 tỷ USD) và chương trình quốc gia mới bao gồm tái trang bị 70-80% vũ khí hiện đại. Như vậy trong 10 năm tới, quân đội Nga hầu như sẽ được tái trang bị hoàn toàn.
Ngày 10-11, tại phiên họp lưu động của Bộ Quốc phòng Nga ở Khabarovsk, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov tuyên bố nước này vừa kết thúc giai đoạn quan trọng nhất trong công cuộc cải cách quân đội, các quân khu đã được thành lập trước thời hạn. Được biết, chi phí cho tổ hợp quân sự trong 10 năm tới sẽ vượt 22.500 tỷ rúp (khoảng 600 tỷ USD) và chương trình quốc gia mới bao gồm tái trang bị 70-80% vũ khí hiện đại. Như vậy trong 10 năm tới, quân đội Nga hầu như sẽ được tái trang bị hoàn toàn.
Theo AFP, ngày 11-11, Sri Lanka đã đưa quân đội tới thủ đô Colombo để giải cứu hàng ngàn người bị cô lập do ngập nặng do lũ. Nước lũ sau các trận mưa lớn nhất trong vòng 18 năm qua đã tràn ngập hầu hết đường phố Colombo, kể cả tòa nhà Quốc hội. Chỉ riêng lượng mưa tối 10-11 đã đạt 43,5 cm, chỉ thấp hơn mức của năm 1992 là 49,7 cm. Chưa có tin thương vong. Dự báo sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn tại đảo quốc này.
Theo AFP, ngày 11-11, Sri Lanka đã đưa quân đội tới thủ đô Colombo để giải cứu hàng nghìn người bị cô lập do ngập nặng trong lũ. Nước lũ sau các trận mưa lớn nhất trong vòng 18 năm qua đã tràn ngập hầu hết đường phố Colombo, kể cả tòa nhà Quốc hội. Chỉ riêng lượng mưa tối 10-11 đã đạt 43,5 cm, chỉ thấp hơn mức của năm 1992 là 49,7 cm. Chưa có tin thương vong. Dự báo sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn tại đảo quốc này.
Trong báo cáo về nạn cướp biển ở ngoài khơi Somalia, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề chính trị, B. Lynn Pascoe khẳng định các nỗ lực của cộng đồng quốc tế hiện chưa tương xứng với mối đe dọa của vấn nạn này. Theo số liệu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), trong vòng chưa đầy 1 tháng qua tính đến ngày 4-11, hơn 438 thủy thủ và 20 tàu biển đã bị hải tặc tấn công, tăng hơn 100 nạn nhân so với tháng trước. Tuy nhiên, số liệu trong chín tháng gần đây lại cho thấy cướp biển Somalia đã thực hiện 164 vụ tấn công, bắt cóc 29 tàu, giảm so với 193 vụ và 33 tàu bị bắt cóc cùng kỳ năm 2009.
Trong báo cáo về nạn cướp biển ở ngoài khơi Somalia, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc về các vấn đề chính trị, B. Lynn Pascoe khẳng định các nỗ lực của cộng đồng quốc tế hiện chưa tương xứng với mối đe dọa của vấn nạn này. Theo số liệu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), trong vòng chưa đầy 1 tháng qua tính đến ngày 4-11, hơn 438 thủy thủ và 20 tàu biển đã bị hải tặc tấn công, tăng hơn 100 nạn nhân so với tháng trước. Tuy nhiên, số liệu trong chín tháng gần đây lại cho thấy cướp biển Somalia đã thực hiện 164 vụ tấn công, bắt cóc 29 tàu, giảm so với 193 vụ và 33 tàu bị bắt cóc cùng kỳ năm 2009.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc