Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

10:56, 13/11/2010
Du thuyền gặp nạn chở 4.500 hành khách đã về đất liền; Canada vẫn duy trì quân ở Afghanistan sau 2011; 800 người chết vì dịch tả tại Haiti;...
Theo hãng tin AP, du thuyền hạng sang Carnival Splendor gặp nạn ngoài khơi Mexico, cách đất liền 320km đã cập cảng San Diego, bang California (Mỹ) vào ngày 11-11 (theo giờ địa phương), kết thúc hành trình đáng nhớ của mình sau 4 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương. Gần 3.300 hành khách trên tàu đã trở về an toàn. Họ đã trải qua một hành trình tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng.
Theo hãng tin AP, du thuyền hạng sang Carnival Splendor gặp nạn ngoài khơi Mexico, cách đất liền 320km đã cập cảng San Diego, bang California (Mỹ) vào ngày 11-11 (theo giờ địa phương), kết thúc hành trình đáng nhớ của mình sau 4 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương. Gần 3.300 hành khách trên tàu đã trở về an toàn. Họ đã trải qua một hành trình tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng.
Ngày 11-11, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố nước này sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại Afghanistan sau khi kết thúc sứ mạng tham chiến vào mùa Hè năm 2011, hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại. Tuyên bố của Thủ tướng Harper được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào tuần tới. Canada đang phải chịu sức ép từ Mỹ và các đồng minh phương Tây trong việc gia hạn sứ mệnh của lực lượng nước này tại Afghanistan. Hiện Afghanistan là ưu tiên chính sách đối ngoại lớn nhất của Canada.
Ngày 11-11, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố nước này sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại Afghanistan sau khi kết thúc sứ mệnh tham chiến vào mùa Hè năm 2011, hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại. Tuyên bố của Thủ tướng Harper được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào tuần tới. Canada đang phải chịu sức ép từ Mỹ và các đồng minh phương Tây trong việc gia hạn sứ mệnh của lực lượng nước này tại Afghanistan. Hiện Afghanistan là ưu tiên chính sách đối ngoại lớn nhất của Canada.
Reuters ngày 12-11 đưa tin, theo các chuyên gia y tế Mỹ, số người chết vì dịch tả tại Haiti đã lên đến 800 người, tình trạng khẩn cấp y tế do bệnh dịch gây ra đang xấu đi. Trước đó, Bộ Y tế Haiti cho biết tính đến ngày 9-11, số người được xác nhận tử vong do dịch tả là 724 trong số 11.125 ca nhập viện. Hiện nay các bệnh viện tại Haiti đều đang trong tình trạng quá tải. Bệnh dịch tả bắt đầu bùng phát tại Haiti kể từ sau khi cơn bão Tomas quét qua nước này vào đầu tháng 11.
Reuters ngày 12-11 đưa tin, theo các chuyên gia y tế Mỹ, số người chết vì dịch tả tại Haiti đã lên đến 800 người, tình trạng khẩn cấp y tế do bệnh dịch gây ra đang xấu đi. Trước đó, Bộ Y tế Haiti cho biết tính đến ngày 9-11, số người được xác nhận tử vong do dịch tả là 724 trong số 11.125 ca nhập viện. Hiện nay các bệnh viện tại Haiti đều đang trong tình trạng quá tải. Bệnh dịch tả bắt đầu bùng phát tại Haiti kể từ sau khi cơn bão Tomas quét qua nước này vào đầu tháng 11.
Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong một vụ nổ lớn đã xảy ra đêm 11-11 tại khu trung tâm thành phố công nghiệp Karachi ở miền Nam Pakistan. Theo tin mới nhất, hiện trường vụ nổ là tòa nhà của Cục Điều tra hình sự trên đường Club, nơi đang giam giữ ít nhất 6 tên khủng bố thuộc nhóm Lashkari-e-Jhangvi và một phiến quân Taliban cùng một số tội phạm khác. Ước tính có khoảng 40 người đang mắc kẹt trong tòa nhà bị sập và ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng. Nhóm Tehrik-e-Taliban tại Pakistan (TTP) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ, đồng thời đe dọa dinh thự của Tổng thống Pakixtan sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của chúng.
Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong một vụ nổ lớn đã xảy ra đêm 11-11 tại khu trung tâm thành phố công nghiệp Karachi ở miền Nam Pakistan. Theo tin mới nhất, hiện trường vụ nổ là tòa nhà của Cục Điều tra hình sự trên đường Club, nơi đang giam giữ ít nhất 6 tên khủng bố thuộc nhóm Lashkari-e-Jhangvi và một phiến quân Taliban cùng một số tội phạm khác. Ước tính có khoảng 40 người đang mắc kẹt trong tòa nhà bị sập và ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng. Nhóm Tehrik-e-Taliban tại Pakistan (TTP) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ, đồng thời đe dọa dinh thự của Tổng thống Pakixtan sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của chúng.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc