Tin thế giới qua ảnh
09:01, 30/11/2010
EU lập cơ chế dài hạn đối phó khủng hoảng; New Zealand điều tra vụ nổ mỏ than Pike Priver; Campuchia khẳng định vụ giẫm đạp chỉ là tai nạn;…
![]() |
Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một cơ chế cứu trợ dài hạn để đối phó với các cuộc khủng hoảng nợ có thể xảy ra ở các nước thành viên trong khu vực đồng EUR (eurozone). Theo đó, các tổ chức cho vay như ngân hàng và quỹ đầu cơ phải tham gia cứu trợ nếu một nước thành viên eurozone rơi vào tình trạng “cháy túi”. Cơ chế chỉ được áp dụng khi các nước khác trong khu vực nhất trí và nước cần được cứu trợ thực sự đã vỡ nợ. Dự kiến số tiền các nước phải đóng góp cho cơ chế mới có thể lên tới 440 tỷ EUR (582 tỷ USD). Cơ chế có hiệu lực vào giữa năm 2013. |
![]() |
Ngày 29-11, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân thảm kịch nổ mỏ than Pike Priver hôm 19-11, làm toàn bộ 29 thợ mỏ bị mắc kẹt thiệt mạng. Đây được xem là vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua ở nước này. Thủ tướng New Zealand John Key cam kết cơ quan điều tra sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo một thảm kịch như vậy không tái diễn. New Zealand sẽ tiếp tục để quốc tang tưởng niệm các thợ mỏ cho đến hết ngày 2-12. |
![]() |
Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, một nhà khoa học hạt nhân của nước này đã thiệt mạng và một nhà khoa học hạt nhân khác cũng bị thương trong 2 vụ tấn công riêng rẽ xảy ra ngày 29-11 tại thủ đô Tehran. Theo nguồn tin trên, những kẻ tấn công đi xe mô tô đã ném bom vào các ô tô của 2 nhà khoa học hạt nhân - đều là các giảng viên đại học - khi họ đang trên đường đi làm tại thủ đô Tehran. Các quả bom đã phát nổ ngay sau đó. Nguồn tin không nói rõ liệu 2 nhà khoa học có liên quan trực tiếp tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran hay không. |
G.N
(Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc