Xung quanh sự kiện Wikileaks
18:06, 30/11/2010
Sự kiện Wikileaks tung các tài liệu nhạy cảm ra công luận đang là đề tài nóng hổi nhất hiện nay.
* Phản ứng của các nước với Wikileaks
Không chỉ có nước Mỹ, các quốc gia khác cũng không thích thú gì với những điều mà Wikileaks đã tiết lộ rùm beng trên toàn thế giới trong những ngày qua.
Ngày 30-11, Trung Quốc thúc giục Mỹ "giải quyết một cách thích đáng" các vấn đề liên quan đến vụ rò rỉ hàng trăm nghìn tài liệu ngoại giao bí mật của Mỹ qua Wikileaks. Các tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ việc các nhà ngoại giao Mỹ tin rằng Bắc Kinh đã đứng sau chỉ đạo vụ tấn công vào các máy tính của Google và mạng của chính phủ các nước phương Tây. Trung Quốc cũng được cho là từng làm ngơ để các tên lửa của Triều Tiên xuất khẩu qua nước này. Một thư tín ngoại giao của đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc dẫn lời một nhà ngoại giao Trung Quốc còn tiết lộ rằng Bắc Kinh đã có ý khó chịu với cách hành xử của Triều Tiên và nước này có thể ủng hộ một bán đảo Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Seoul trong một tương lai xa.
* Phản ứng của các nước với Wikileaks
Không chỉ có nước Mỹ, các quốc gia khác cũng không thích thú gì với những điều mà Wikileaks đã tiết lộ rùm beng trên toàn thế giới trong những ngày qua.
Ngày 30-11, Trung Quốc thúc giục Mỹ "giải quyết một cách thích đáng" các vấn đề liên quan đến vụ rò rỉ hàng trăm nghìn tài liệu ngoại giao bí mật của Mỹ qua Wikileaks. Các tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ việc các nhà ngoại giao Mỹ tin rằng Bắc Kinh đã đứng sau chỉ đạo vụ tấn công vào các máy tính của Google và mạng của chính phủ các nước phương Tây. Trung Quốc cũng được cho là từng làm ngơ để các tên lửa của Triều Tiên xuất khẩu qua nước này. Một thư tín ngoại giao của đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc dẫn lời một nhà ngoại giao Trung Quốc còn tiết lộ rằng Bắc Kinh đã có ý khó chịu với cách hành xử của Triều Tiên và nước này có thể ủng hộ một bán đảo Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Seoul trong một tương lai xa.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án việc Wikileaks tung ra các tài liệu ngoại giao bí mật của Mỹ là một "đòn tấn công vào cộng đồng quốc tế" |
Nước Pháp, nơi mà Tổng thống Nicolas Sarkozy bị so sánh với một "ông vua cởi truồng", thì cho rằng Wikileaks là "một mối đe dọa với nền dân chủ" và hứa sẽ ủng hộ Mỹ trong việc bảo vệ các bí mật ngoại giao. "Chúng ta phải rất chú ý và đoàn kết ở mức độ quốc gia để đấu tranh lại cái được coi là mối đe dọa với nền dân chủ và chủ quyền", phát ngôn viên chính phủ Pháp Francois Baroin phát biểu trên đài Europe1.
Trong một đoạn hội thoại được Wikileaks công bố, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Pháp đã gọi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez là "thằng điên" và gọi Iran là "nước phát xít". Còn bản thân Tổng thống Pháp Sarkozy thì bị các nhà ngoại giao Mỹ mô tả là "gầy gò" và "độc đoán".
Ở Matxcơva, cố vấn báo chí của Thủ tướng Nga tỏ ra thận trọng với các tài liệu bị rò rỉ.
Tờ Il Corriere của Italy thì cho hay, các quan chức nước này đã thở phào nhẹ nhõm vì họ đã lo sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn thế. Theo tờ báo này, Thủ tướng Italy Berlusconi đã cười nhạo vào nội dung của các tài liệu rò rỉ. Trong đó, ông được các nhà ngoại giao Mỹ miêu tả là "tắc trách" và "vô dụng". Tuy nhiên, tờ La Repubblica thì dẫn lời ngoại trưởng Italy mô tả việc Wikileaks tung ra các tài liệu mật này là một "đòn tấn công 11/9 vào nền ngoại giao toàn cầu".
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ chối bình luận việc tờ Der Spiegel dẫn tài liệu của Wikileaks rằng các nhà ngoại giao Mỹ miêu tả ông luôn được bao vây bởi "một mớ các nhà cố vấn nịnh hót". Erdogan còn được cho là "không có chút hiểu biết gì về chính trị bên ngoài Ankara (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ)".
* Vì sao Wikileaks có nhiều thông tin nhạy cảm?
Hầu hết thư tín ngoại giao mà Wikileaks công bố được cho là có nguồn gốc từ một mạng máy tính nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ được hàng triệu người sử dụng, do đó tiết lộ của họ khó "khuấy đảo" được thế giới.
![]() |
Nhà báo người Australia Julian Assange, sáng lập trang Wikikeaks |
Mạng này được thiết kế để trao đổi các thông tin từ "lưu hành nội bộ" đến đóng dấu "mật", mức độ của thông tin được cho là có thể gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho an ninh quốc gia Mỹ. Các nguồn tin cho hay có tới khoảng 2,5 triệu nhân viên dân sự và quân sự Mỹ có quyền tiếp cận với mạng máy tính đặc biệt nói trên.
Chính vì sự phổ biến về người dùng mà Siprnet không bao giờ được hướng dẫn là nơi trao đổi các thông tin thuộc hàng tối mật. Chỉ có khoảng 6% (hơn 15.000 tài liệu) do Wikilealks công bố đợt này được đóng dấu "mật", 40% đóng dấu "lưu hành nội bộ" và còn lại không được coi là mật.
Lý do mạng Siprnet được xác định là nguồn cung cấp các thư tín bị rò rỉ cho Wikileaks là do các tài liệu này đều có đuôi "Sipdis" (có nghĩa là Siprnet Distribution). Theo một hướng dẫn sử dụng của Bộ Quốc phòng Mỹ thì mạng Siprnet sử dụng công nghệ tương tự như Internet, nhưng được mã hoá để tách biệt nó với tất cả các mạng thông tin khác.
Trong khi đó, bản thân bản hướng dẫn sử dụng trên cũng thừa nhận rằng với sự tiến bộ của công nghệ thì việc lấy đi các thông tin nhạy cảm tại những khu vực được bảo mật ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa kể từ sự kiện 11-9 đến nay, mạng Siprnet lại ngày càng được mở rộng đối tượng được phép tiếp cận từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Đa phần các sứ quán Mỹ ở nước ngoài hiện đã kết nối với mạng Siprnet và đây chính là một nguy cơ có thể dẫn đến rò rỉ.
* Mục tiêu tiếp theo của Wikileaks là các ngân hàng
Trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí Forbes số ra ngày 29 -11, Assange cho biết chuẩn bị công khai hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tài liệu có thể "hạ gục" một hoặc hai ngân hàng Mỹ.
Các thông tin này sẽ đưa ra cái nhìn chân thực và điển hình về hoạt động của các nhà điều hành ngân hàng, có thể là một trường hợp đặc biệt hoặc một vi phạm đặc biệt, để từ đó thúc đẩy các cuộc điều tra và cải cách.
Assange cũng nhắc tới ngân hàng Goldman Sachs, tuy nhiên chưa khẳng định tập đoàn lớn ở Phố Wall này có phải là mục tiêu bị tiết lộ thông tin hay không.
Assange cho hay khoảng 50% các tài liệu mà tổ chức phi lợi nhuận này giữ có liên quan tới các tập đoàn tài chính.
Các thông tin này sẽ đưa ra cái nhìn chân thực và điển hình về hoạt động của các nhà điều hành ngân hàng, có thể là một trường hợp đặc biệt hoặc một vi phạm đặc biệt, để từ đó thúc đẩy các cuộc điều tra và cải cách.
Assange cũng nhắc tới ngân hàng Goldman Sachs, tuy nhiên chưa khẳng định tập đoàn lớn ở Phố Wall này có phải là mục tiêu bị tiết lộ thông tin hay không.
Assange cho hay khoảng 50% các tài liệu mà tổ chức phi lợi nhuận này giữ có liên quan tới các tập đoàn tài chính.
G.N
(Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc