Multimedia Đọc Báo in

Nước Mỹ vẫn có hố sâu ngăn cách về chủng tộc

18:48, 10/07/2016

Vụ một công dân da màu Mỹ bắn hạ 5 cảnh sát Mỹ để trả thù việc cảnh sát bắn chết người gốc Phi đã cho thấy nước Mỹ vẫn bị chia rẽ về sắc tộc.

Các nhà điều tra Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi. Johnson đã bị tiêu diệt bằng robot cài bom sau cuộc đọ súng và thương lượng bất thành nhiều giờ đồng hồ với cảnh sát trong một ga-ra ô tô, nơi thủ phạm ẩn nấp để thực hiện vụ tấn công.

Nghi phạm Micah Johnson. (Nguồn: tmz.com)
Nghi phạm Micah Johnson. (Nguồn: tmz.com)

Khi lục soát nhà Micah Johnson, nghi phạm bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với cảnh sát, giới chức đã tìm thấy các vật liệu để chế tạo bom và một nơi cất giấu vũ khí. Micah Johnson, 25 tuổi, cũng được xác nhận là một quân nhân Mỹ dự bị từng phục vụ trong quân đội Mỹ ở Afghanistan. Quân đội Mỹ cho biết y từng là quân nhân được điều tới Afghanistan từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2014. Johnson phục vụ trong quân ngũ từ tháng 3-2009 đến tháng 4-2015 tại Lữ đoàn kỹ thuật 420 đóng ở Texas.

Trước đó, cảnh sát địa phương cho rằng có ít nhất 4 nghi phạm tham gia vụ tấn công được chuẩn bị khá kỹ lưỡng này. Vụ xả súng diễn ra trong một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát bắn chết 2 người Mỹ gốc Phi tại các bang Louisiana và Minnesota. Giới chức Mỹ đã loại trừ mối liên hệ khủng bố trong cuộc tấn công được cho là đẫm máu nhất nhằm vào cảnh sát trong nhiều năm qua này.

Ngày 8-7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rút ngắn chuyến công du châu Âu để đến Dallas. Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ trở về Mỹ vào đêm 10-7 theo giờ địa phương, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và sẽ tới Dallas ngay đầu tuần sau theo lời mời của Thị trưởng thành phố Mike Rawlings.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết người da màu, tại Dallas ngày 7-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Mỹ biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết người da màu, tại Dallas ngày 7-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Obama đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày, đồng thời tuyên bố hành động bạo lực nhằm vào cảnh sát là không thể biện minh và lên án vụ tấn công là hèn hạ.

Tổng thống Obama nêu rõ vụ tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật nói trên là một "thảm kịch khủng khiếp". Ông khẳng định sẽ ra lệnh điều tra làm rõ động cơ gây án của các hung thủ, và những đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh, vụ việc đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ, đặc biệt sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng gây rúng động dư luận. Ông cam kết trong thời gian tới sẽ xem xét lại vấn đề kiểm soát súng đạn. “Chúng ta đều biết rằng khi mọi người được trang bị vũ khí thì sẽ dẫn đến những cuộc tấn công thảm kịch và gây chết người như thế này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề kiểm soát súng đạn”, Tổng thống Obama nói.

Hồng Hải (Theo VOV, Vietnam+)
 


Ý kiến bạn đọc