Multimedia Đọc Báo in

Trạm Y tế xã Xuân Phú (Ea Kar) đẩy mạnh công tác chăm sóc Sức khỏe sinh sản

09:12, 25/02/2011

Trạm y tế xã Xuân Phú (Ea Kar) hiện có 8 cán bộ Y tế, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 3 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh và 1 trung cấp dược, phục vụ công tác khám chữa bệnh hằng năm cho hơn 10.000 người trong xã. Những năm trước đây, do đời sống còn khó khăn, ý thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản còn thấp, việc phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản còn hạn chế… khiến tình trạng tai biến sản khoa, bệnh phụ khoa vẫn diễn ra khá nhiều.

Trước tình hình đó, đội ngũ cán bộ y tế của Trạm đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh lây truyền thường gặp, nâng cao trách nhiệm cho người dân trong việc chăm sóc Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình. Trạm còn tổ chức các buổi tư vấn, họp tổ, họp nhóm, phát tờ rơi cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ những nội dung về: bình đẳng giới trong thực hiện Kế hoạch hóa gia đình, cách sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, làm mẹ an toàn, cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc trẻ sơ sinh; treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu phòng chống HIV/AIDS…

Tư vấn về sức khỏe sinh sản.
Tư vấn về sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã Xuân Phú đã đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong tuổi sinh đẻ, tiêm chủng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…Những chị em đang mang thai được tuyên truyền khám thai đều đặn, cấp viên sắt phòng thiếu máu do thiếu sắt, được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi…Trạm đã làm tốt công tác khám và điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ, thực hiện kịp thời việc đặt vòng tránh thai, tiêm thuốc tránh thai…Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ của xã Xuân Phú sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã đạt 70%; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng giảm xuống đáng kể (từ 28,5% năm 2005 xuống còn 19% năm 2010).

Y sĩ Lê Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Xuân Phú cho biết: “Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, hằng năm chúng tôi cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do tuyến trên tổ chức, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ đi học nâng cao chuyên môn, bảo đảm khám, điều trị và chăm sóc kịp thời các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng, trong đó, công tác tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc phụ nữ mang thai, làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em luôn được chú trọng”.

Võ Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.