Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức cấp quốc gia Lễ hội Thống nhất non sông

19:26, 08/04/2010

Các hoạt động chính của Lễ hội sẽ diễn ra tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 30-4 đến 1-5.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, gồm các hoạt động chính: Lễ khai mạc hội trại vào ngày 29-4; Lễ Thượng cờ sáng 30-4; Giải Đua thuyền sáng 30-4; Liên hoan nghệ thuật quần chúng tối 29-4, 1-5 tại một số huyện, thị xã trong tỉnh và Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bài ca Thống nhất vào tối 30-4 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” vào tối 30-4-2010, tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Đào Đăng Hoàn, Tổng Đạo diễn Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca thống nhất” cho biết, sân khấu được đặt tại phía Nam cầu Hiền Lương, lấy kỳ đài và cầu Hiền Lương cũ làm không gian.

 

Chiều 6-4, tại Bộ VH -TT và DL diễn ra buổi họp báo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông. Ảnh tư liệu


Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Nỗi đau chia cắt - Giải phóng và Bài ca thống nhất với sự tham gia của khoảng 600 diễn viên chuyên và không chuyên.

Đặc biệt, hình ảnh hòa nước nguồn Pắc Pó và Sông Cửu Long vào dòng Bến Hải sẽ diễn ra trên cầu Hiền Lương, thể hiện ngày vui thống nhất đất nước.

Về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết đã cơ bản hoàn tất. Các phương án an ninh, ăn nghỉ, đi lại đã được tính toán nhằm phục vụ du khách đến với Quảng Trị nhân dịp diễn ra Lễ hội.


Theo VOV


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.