Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện nhiều cổ vật có niên đại hàng nghìn năm lịch sử tại Lai Châu

09:39, 17/06/2010

Ngày 16-6, ông Vàng Ngọc Du, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lai Châu cho biết, vừa trưng tập được 18 di vật đồ đá và một số di vật bằng gốm có niên đại khoảng 3.000 – 4.000 năm lịch sử ở ven sông Đà, khu vực nằm dưới  vùng ngập của lòng hồ thuỷ điện Sơn La.

Ảnh minh hoạ

Được biết, bộ 18 di vật đồ đá này là những công cụ lao động của người thời đại Đá mới - Đồng thau, gồm: rìu có vai, cuốc có vai, rìu tứ giác, công cụ mũi tên nhọn và bàn mài. Bộ di vật quý giá này được anh Đinh Văn Quyn ở xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè (Lai Châu) phát hiện từ năm 2006, khi đang đãi vàng thủ công. Đầu tháng 6-2010, cán bộ Phòng Văn hoá huyện Mường Tè vào xã Nậm Hàng công tác và thấy anh Quyn để những di vật này ở góc nhà chơi vì thấy “hay hay”. Sau đó, các di vật đã được trưng tập về Bảo tàng tỉnh bảo quản. Tiến hành khảo sát khu vực đào đãi vàng do anh Quyn chỉ, đoàn công tác Bảo tàng tỉnh Lai Châu còn phát hiện thêm một số công cụ ghè đẽo, phác vật rìu và mảnh gốm. Di chỉ khảo cổ các di vật này được xác định có toạ độ địa lý 103độ 00’00’’ kinh độ Đông và 22độ 03’70’’ vĩ độ Bắc. Khu vực di chỉ là một sườn đồi thấp tại bản Pá Kéo, xã Nậm Hàng, thuộc km34, tỉnh lộ 127. Các di chỉ nằm ở độ cao 200m, dưới cos vùng ngập của lòng hồ thuỷ điện Sơn La 15m, cách chân đập xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu khoảng 4km về phía hạ nguồn. Ngoài ra, vào tháng 5-2010, Bảo tàng tỉnh Lai Châu còn phát hiện trên 16.500 hiện vật khi khai quật 11 di chỉ khảo cổ dọc sông Đà, thuộc địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Các hiện vật này đã được Bảo tàng tỉnh Lai Châu bảo quản, chờ đến tháng 10-2010 sẽ xử lý, lập hồ sơ.

Theo cpv.org.vn


Ý kiến bạn đọc