Multimedia Đọc Báo in

Nổi tiếng & nắm luật vẫn cứ trốn thuế

18:33, 30/08/2010

Đây là những người rất nổi tiếng về tài năng, sự nghiệp lẫn thu nhập  nhưng họ cũng lại là nhóm người rất giỏi ngón nghề "quên"đóng thuế buộc cơ quan thuế vụ phải đến đốc thúc hằng năm.

1. Leona Helmsley
Leona Helmsley là nữ tỷ phú bất động sản người Mỹ, từng được mệnh danh là Nữ hoàng keo kiệt, nổi tiếng với câu nói "chỉ những kẻ tầm thường mới chịu nộp thuế". Leona cùng người chồng quá cố Harry Helmsley đã gây dựng thành công đế chế bất động sản trị giá hàng tỷ USD, trong đó có chuỗi khách sạn cao cấp ở Manhattan. Năm 1989, nữ tỷ phú này bị buộc tội chủ ý trốn 7 triệu USD tiền thuế và nhận án mức tù 16 năm. Trong quá trình diễn ra phiên tòa  những người tham dự đã được nghe câu nói nổi tiếng nói trên. Nhưng dù sao Helmsley vẫn được tôn sùng là một nữ doanh nhân kiệt xuất, người tạo dựng thương hiệu khách sạn Helmsley danh tiếng, hảo tâm khi dành hàng chục triệu USD cho hoạt động từ thiện, từng được tạp chí Forbes tôn vinh là một trong những người giàu có nhất thế giới năm 2007.

2. Martha Stewart
Martha Stewart, 69 tuổi, nữ tỷ phú truyền thông người Mỹ, nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực như truyền thông đa phương tiện, thời trang, trang trí nội thất, nữ doanh nhân dày dạn kinh nghiệm trên thương trường và có sức quyến rũ lớn đối với công chúng Mỹ. Martha Stewart từng được mệnh danh là Nữ hoàng kinh doanh kiểu mẫu, một thời được xem là thần tượng trong giới đầu tư chứng khoán. Doanh thu của tập đoàn cao đến mức chóng mặt, đem lại cho Martha hàng trăm triệu USD lợi nhuận. Năm 1994, bà bị kết án về tội trốn 220.000 USD thuế thu nhập. Từ năm 2002 đến năm 2004, bà còn bị kết án 5 tháng tù giam do gian lận trong kinh doanh và buôn bán cổ phiếu.

3. Wesley Snipes
Nam tài tử da màu Wesley Snipes, người chuyên vào vai những người hùng diệt ác phù nhân, nổi tiếng qua các vai diễn trong phim Blade trilogy, White Men Can’t Jump… Từ năm 1994 đến 2004, Snipes đã trốn trên 15 triệu USD tiền thuế bằng cách gửi tiền vào các tài khoản ở nước ngoài. Snipes bị bồi thẩm đoàn kết tội cố tình không khai báo thu nhập. Tất nhiên, Snipes đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện minh, chấp nhận đóng một khoản tiền lên tới 5 triệu USD và xin được hưởng án treo. Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) quyết định không có ngoại lệ đối với những trường hợp cho những người nổi tiếng, vì vậy Snipes phải nhận bản án tù giam 3 năm.

4.  Al Franken
Alan Stuart "Al" Franken, cư trú tại bang  Minnesota (Mỹ) không chỉ là nghị sĩ mà còn là một nhà văn, nhà sản xuất chương trình truyền hình Saturday Night Live (SNL), nhà bình luận chính trị, tác giả của năm cuốn sách Best-seller và chính thức trở thành thượng nghị sĩ ngày 7/7/2009. Trong cuộc bầu cử năm 2008, người ta phát hiện thấy Công ty Al Franken Inc. của Al Franken đã bị buộc tội không bồi thường bảo hiểm cho người lao động, những người đã từng lao động cho Frankenn trong giai đoạn từ năm 2002-2005. Liên quan đến vụ việc trên, Franken đã bị chính quyền bang New York phạt 25.000 USD. Cũng trong thời gian trên, Cơ quan Thuế vụ Mỹ cho biết Al Franken Inc.  còn nợ hơn 4,7 triệu USD tiền thuế, tiền phạt từ 2003 đến 2007. Cá nhân Franken còn nợ tới trên 70.000 USD tiền thuế thu nhập cá nhân kể từ năm 2003 về các khoản thu nhập làm việc tại 17 tiểu bang.

5. Method Man
Method Man tên thật là Clifford Smith là ca sĩ nhạc hip hop, nhà sản xuất phim, diễn viên và thành viên ban nhạc hip hop Wu-Tang Clan.  Bắt đầu nổi tiếng từ năm 1979 với phim The Fearless Young Boxer, từng giành một giải Grammy cho nội dung ca sĩ nhạc Rap hay nhất. Ngày 17-5-2007, Method Man đã bị bắt tại New York City về tội vận chuyển cần sa trên xe Mercedes-Benz  giấu trong nhiều túi nhựa để dưới ghế ngồi. Ngày 5-10-2009, Method Man bị bắt vì tội trốn thuế thu nhập từ năm 2004 đến 2007, khoảng 33.000 USD, riêng năm 2008 trốn tới 52.503 USD tiền thuế.

6. Richard Hatch
Richard "Rich" Hatch, là nam diễn viên phim nổi tiếng trong phim Survivor. Hatch đã từng tham gia quân đội và làm nhiều nghề khác nhau trước khi rẽ trái sang lĩnh vực điện ảnh.  Ngày 19-1-2005, Hatch đã trốn không khai báo khoản thu nhập 1,01 triệu USD  thu được từ phim Survivor.  Hatch cũng bị cáo buộc đã không báo cáo trung thực khoản thu nhập khác lên tới 321 nghìn USD trong thời gian làm việc tại đài phát thanh WQSX-FM ở Boston.  Ngày 25-1-2006, tòa án ở Providence, Rhode Island đã tuyên phạt Hatch về tội trốn thuế 327.000 USD thu được từ tiền đóng phim và  28.000 USD tiền thuế các khoản liên quan đến kinh doanh bất động sản. Hatch đã bị phạt 51 tháng tù giam và đã được ra tù vào ngày 16-10-2009.

7.  Ron Isley
Ron Isley tên thật là Ronald Isley, ca sĩ chính và là thành viên sáng lập của nhóm nhạc gia đình mang tên The Isley Brothers.  Theo tờ The Hollywood Reporter, Isley đã bị kết án 37 tháng tù giam, thay vì phạt tối đa 26 năm do nhiều lý do khách quan, trong đó có kế toán trưởng bị chết đột ngột. Isley bị giam tại nhà tù liên bang Correctional Institution ở Terre Haute, Indiana và mới được ra tù ngày 13-4-2010. Theo số liệu của tòa án thì Isley đã trốn khoản thuế thu nhập lên tới trên 3,1 triệu USD kể từ ngày 22-10-2002.

8. Paul Hogan
Paul Hogan sinh năm 1939, nam diễn viên hài nổi tiếng của Australia, nổi tiếng trong phim Cá xấu Dundee - bộ phim đã  được trao giải Quả Cầu vàng.  Paul Hogan còn được xem là người hay bị pháp luật "sờ gáy", đặc biệt là tội trốn thuế, có tên trong danh sách Operation Wickenby của cảnh sát trong đó gồm 23 công ty, cá nhân mắc tội trốn lậu thuế. Theo đó, từ năm 2006, Hogan đã trốn khoảng  5 triệu USD tiền thuế. Bắt đầu từ ngày 18-6-2010, Tòa án tối cao Australia đã vào cuộc điều tra vụ trốn thuế mang tính tập thể ước khoảng 300 triệu USD liên quan đến việc sản xuất bộ phim nói trên, kể cả nhà sản xuất phim  John Cornell, các nhân viên kế toán cũng như các diễn viên tham gia,

9. Marion Barry
Cựu thị trưởng Washington, Marion Barry, tên đầy đủ là Marion Barry  Shepilov Jr, chính khách thuộc Đảng Dân chủ, hai lần giữ chức Thị trưởng thành phố Washington, DC từ năm 1979-1991 và 1995-1999. Mặc dù khá thành công trong lĩnh vực chính trị nhưng Marion Barry cũng bị dư luận chê bai nhiều về tội phạm luật có chủ ý, như tội liên quan đến sử dụng cần sa, vi phạm luật giao thông, đặc biệt là tội danh trốn thuế. Ngày 9-3-2006 Barry đã bị kết án ba năm quản chế với tội trốn thuế. Ngày 9/2/2009, các công tố viên cho biết Barry đã không hề khai tiền thuế và nộp thuế thu nhập trong suốt 9 năm gần đây, viện lý do sức khỏe, mắc bệnh thận mạn tính, riêng trong năm 2007 trốn tới 277 nghìn USD tiền thuế. Sau khi điều tra, người ta phát hiện thấy việc trốn thuế, của Barry hoàn toàn có "kế hoạch sẵn", kể cả việc thu xếp vào viện để phẫu thuật thận.

KN (Theo Complex -18/7/2010)

 


Ý kiến bạn đọc