Multimedia Đọc Báo in

Thuốc và sức khỏe

10 sai lầm khi sử dụng thuốc chữa bệnh

18:35, 15/02/2011

Nhiều người cho rằng việc uống thuốc chữa bệnh là đơn giản nhưng về chuyên môn thì không phải vậy. Có trường hợp dùng không đúng cách, tự ý sử dụng, uống theo lời đồn đại, uống không hết liều, không đúng chỉ dẫn dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng như một số ngộ nhận thường gặp dưới đây.

 

1. Sử dụng thuốc OTC mà không đọc kỹ nhãn mác
OTC (Over-the-counter) là thuật ngữ chuyên môn nói về loại thuốc không cần kê đơn có bán sẵn trên thị trường, được dùng để điều trị một số bệnh thông thường. Chính điều này đã làm cho người ta lầm tưởng nên cứ vô tư sử dụng, không đọc kỹ hướng dẫn, dùng quá liều, nhất là loại thuốc giảm đau, thuốc nhuận tràng, chẹn axít hoặc những loại thuốc gây phản ứng với các loại thuốc khác. Vì vậy, giới chuyên môn khuyến cáo khi dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng phải đọc kỹ nhãn mác, hướng dẫn sử dụng.

2. Sai lầm khi uống thuốc an thần
Nhiều nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện gần đây cho thấy những người uống thuốc benzodiazepires  (Valium, Xanax, Halcion) để dễ ngủ lại có rủi ro mắc chứng ợ chua hay còn gọi là bệnh trào ngược axít dạ dày cao trên 50%, nhất là vào ban đêm so với những người không dùng nhóm thuốc. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện thấy các loại thuốc an thần uống theo đơn cũng làm cho thực quản phía dưới bị nới lỏng, gây hiện tượng axít dạ dày trào ngược, tăng bệnh ợ chua.

3. Uống thuốc chống tiêu chảy khi bị sốt
Không được tự ý dùng thuốc chống tiêu chảy tại nhà nếu bị sốt, hoặc trong phân có máu, dịch nhầy. Đây là dấu hiệu bệnh nhiễm trùng, nhất thiết phải đi khám  và tư vấn bác sĩ.

4. Uống thuốc Aspirin hằng ngày mà không tư vấn bác sĩ
Rất nhiều người  vô tư dùng aspirin đều đặn mỗi ngày vì nghe đồn có lợi cho tim mạch, kể cả những người mắc bệnh chảy máu dạ dày. Thực tế, Aspirrin chỉ có tác dụng cho nhóm người có rủi ro mắc bệnh tim mạch, đột quỵ cao mà không bị bệnh về dạ dày, chỉ dùng cho đàn ông còn đàn bà thì ít có tác dụng, thậm chí có người còn phản ứng với thuốc nên khi dùng phải tư vấn bác sĩ hoặc thử test để kiểm tra khả năng kháng aspirin.

5. Không uống thuốc đều đặn theo quy định
Sẽ không tốt nếu những người mắc bệnh mạn tính cần điều trị dài ngày, uống thuốc đều đặn mỗi ngày như bệnh cao huyết áp, tiểu đường, bệnh bồn chồn, bệnh trầm cảm... không thực hiện đúng khuyến cáo của bác sĩ, đôi khi chỉ dùng nửa thuốc hoặc khi thấy bệnh đỡ là bỏ. Theo nghiên cứu, những loại bệnh thần kinh nếu bỏ thuốc có thể gây biến chứng, làm cho bệnh trầm trọng thêm, chẳng hạn như bệnh động kinh.

6. Dùng thuốc cũ chữa bệnh mới
Đây là lỗi thường gặp ở nhóm người dùng thuốc kháng sinh, dùng thuốc cũ hết hạn hoặc không đúng chủng loại,  khi bệnh đỡ là bỏ thuốc hoặc giảm liều. Hậu quả làm cho khuẩn kháng thuốc và làm cho lần điều trị tiếp theo gặp khó khăn. Theo khuyến cáo, khi dùng thuốc kháng sinh phải uống đúng chủng loại, đúng liều, đúng thời gian như quy định.

7. Tự ý dùng thuốc ức chế thần kinh
Rất nhiều người đã tự ý dùng thuốc chống thần kinh mặc dù bản thân không mắc bệnh thần kinh như tâm thần phân liệt hoặc rối loạn thần kinh. Hoặc vô tư sử dụng thuốc khi bác sĩ kê đơn các loại thuốc này. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí của Viện Y học quốc gia Mỹ thì những người không mắc các loại bệnh như tâm thần phân liệt, các loại bệnh rối loạn thần kinh nghiêm trọng thì tuyệt đối không được dùng nhóm thuốc để chữa các loại bệnh này. Những người mắc bệnh nên sử dụng các liệu pháp an toàn để thay thế. Trường hợp bất đắc dĩ khi các cố gắng đều không mang lại kết quả thì mới dùng thuốc và trước khi sử dụng nên tư vấn kỹ bác sĩ chuyên khoa.

8. Uống canxi lúc đói
Canxi là một trong những chất khoáng cơ thể cần để giúp xương phát triển, nó tạo ra một loại muối có tên là carbonate. Dạ dày cần nhiều axit hydrochclic để bẻ gãy carbonat canxi, vì vậy nếu uống canxi vào lúc đói sẽ gây bất lợi. Nên uống vào lúc no để giúp dạ dày sản xuất nhiều axit nói trên mới hấp thụ được canxi.

9. Bỏ thuốc
Rất nhiều người ngại cả đi khám bệnh lẫn uống thuốc, kết quả vừa không khỏi bệnh lại tốn tiền, tốn thời gian. Theo nghiên cứu do Trung tâm kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) thực hiện mới đây cho thấy có tới 65% các bậc cha mẹ bỏ thuốc chữa bệnh eczema cho trẻ ngay sau khi 3 ngày dùng thuốc. Đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ trong việc sử dụng thuốc, bởi lẽ eczema là căn bệnh phải điều trị dài kỳ và thường xuyên mới khỏi.

10. Tự khám bệnh cho mình
Đây là sai lầm thứ 10 chứ chưa phải là sai lầm cuối cùng, đó là việc tự khám bệnh cho bản thân  và tự mua thuốc về điều trị. Nhẹ thì bệnh ngứa ngáy và nặng thì bệnh tim mạch, cao huyết áp. Tại Mỹ người ta đã làm một nghiên cứu và phát hiện thấy 95% phụ nữ tự chẩn đoán bệnh nhiễm nấm âm đạo và các loại bệnh nhiễm trùng khác sau đó đi mua thuốc về dùng. Để khắc phục sai lầm này giới chuyên môn khuyến cáo mọi người nên đi khám, tư vấn và dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của chuyên khoa nhằm mang lại hiệu quả điều trị lẫn hạn chế những rủi ro xấu có thể xảy ra.

Khắc Nam (Theo RD- 7/2010)

 


Ý kiến bạn đọc