Multimedia Đọc Báo in

Bệnh sán lá gan lớn đang bùng phát tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

18:14, 17/05/2011

Theo TS. Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) cho biết, bệnh sán lá gan lớn đang bùng phát tại khu vực miền Trung-  Tây Nguyên.

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có khoảng 3.000 ca bệnh, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 80% số người mắc bệnh trong cả nước. Nguyên nhân chính là tập quán thả rông trâu bò, bởi hiện tại có khoảng 40% đến 70% gia súc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị nhiễm sán lá gan, do đó, việc thả rông gia súc khiến ấu trùng phát tán vào môi trường nước, trong khi đó người dân có thói quen ăn sống các loại rau thủy sinh và uống nước lã.

Theo điều tra mới nhất của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, hiện nay, bệnh sán lá gan trên người đang có dấu hiệu gia tăng. Trong đó, bệnh sán lá gan nhỏ đã được phát hiện ở 24 tỉnh, thành trên cả nước. Còn bệnh sán lá gan lớn ghi nhận người mắc ở 132 huyện, thị xã của 47 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, bệnh sán dây, ấu trùng sán heo trên người cũng được phát hiện ở 50 tỉnh, thành. Nguyên nhân chính gây ra các căn bệnh nói trên là do ăn gỏi cá, thịt bò tái, tiết canh, gan heo tái, cua nướng và rau thủy sinh không nấu chín. 

K.O (nguồn VOV)


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".