Multimedia Đọc Báo in

Phạt hành vi lưu hành thuốc không an toàn từ 10 đến 20 triệu đồng

14:48, 05/09/2010

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị do Bộ Y tế soạn thảo đang trình Chính phủ ban hành.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lưu hành thuốc có chứa hoạt chất đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam kết luận không an toàn cho người sử dụng hoặc đã có quyết định ngừng lưu hành; cung cấp các thông tin không trung thực về thuốc trong quá trình xin đăng ký lưu hành và lưu hành sản phẩm nhằm làm sai lệch bản chất của thuốc...

Dự thảo này còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ lưu hành 6 tháng đối với các thuốc vi phạm, đồng thời, rút số đăng ký lưu hành nếu vi phạm từ 2 lần trong giai đoạn thuốc còn hiệu lực của số đăng ký lưu hành...

K.O (nguồn HNM)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.