Multimedia Đọc Báo in

Mô hình trồng xen cây cà đắng trong vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao

10:45, 13/07/2010
Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân xã Cư Dliê M’nông (Cư M’gar) đã làm giàu bằng mô hình trồng xen cây cà đắng trong vườn cà phê.
 
Gia đình anh Hoàng Nguyên Bính ở thôn 8, xã Cư Dliê M’nông có gần 2 ha đất, chủ yếu là trồng cà phê. Cách đây 1 năm, khi cà phê liên tục rớt giá, anh Bính đã mạnh dạn trồng xen cây cà đắng trên diện tích 4 sào cà phê của gia đình. Sau 4 tháng, cây cà đắng đã bắt đầu cho thu hoạch, hiện nay trung bình một ngày anh Bính thu được trên 20 kg cà đắng. Với giá bán sỉ tại vườn là 5.000 – 10.000 đồng/kg, trừ hết chi phí thì mỗi ngày anh Bính vẫn thu lãi 100 nghìn đồng từ cây cà đắng, trong khi năng suất cà phê vẫn ổn định 4 tấn cà phê nhân/ha. Niên vụ cà phê 2009 - 2010, gia đình anh Bính có tổng thu nhập gần 130 triệu đồng, trong đó, cà đắng cho thu hoạch 24 triệu đồng.
 
Cây cà đắng có thời gian sinh trưởng ngắn từ 100 đến 120 ngày, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Bên cạnh đó, khi chăm sóc cây cà đắng bà con nông dân cũng đồng thời chăm sóc luôn cây cà phê làm cho năng suất cây cà phê tăng lên đáng kể. Khi cà đắng được thu hoạch, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích có thể tăng thêm từ 25 – 30%.
 
Mô hình trồng cà đắng xen trong vườn cà phê đang được kỳ vọng là mô hình góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Trung Dũng

Ý kiến bạn đọc