Multimedia Đọc Báo in

Các trang trại ở huyện Cư M’gar có thu nhập bình quân 700 triệu đồng/năm

10:47, 27/11/2010

Trên địa bàn huyện Cư M’gar hiện có 235 trang trại với quy mô từ 5-15ha, chủ yếu trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp, với mức thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/năm. Điều đáng nói, các trang trại trên địa bàn huyện đã tạo việc làm cho 1.200 lao động.

Cán bộ Hội Phụ nữ tham quan mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên ở xã Ea H’Ding (huyện Cư M’gar)

Để có được kết quả đó, hầu hết các trang trại thực hiện quy trình sản xuất khép kín, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có để khai thác tốt hiệu quả, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi trên mỗi đơn vị diện tích. Đồng thời, các chủ trang trại đã áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để kinh tế trang trại phát triển bền vững, UBND huyện nên tập trung rà soát, xây dựng đề án, quy hoạch cụ thể vùng chăn nuôi, đồng cỏ, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cung cấp thông tin thị trường, các tiến bộ khoa học cho người nông dân.


Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc