Multimedia Đọc Báo in

Những bất cập trong công tác thu gom, xử lý rác thải tại thị trấn Ea Đrăng

15:45, 13/11/2011

Thị trấn Ea Đrăng (Ea H’leo) có 4.669 hộ với 20.616 nhân khẩu sinh sống tại 13 tổ dân phố, 3 buôn. Lượng dân cư đông như vậy nhưng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn còn nhiều bất cập, yếu kém và ý thức của người dân chưa cao khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, do nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn vệ sinh  môi trường công cộng của người dân trên địa bàn chưa cao, nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh ăn uống, giải khát ở khu vực chợ 82 và các buôn, tổ dân phố cứ chờ đêm tối hoặc 4-5 giờ sáng mang rác thải đổ xuống cống thoát nước, vứt bừa ở các ngã ba, dọc hai bên các con đường nội thị. Vì vậy, nhiều trục giao thông trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng như đoạn từ cầu Ea Khal đến đường Trần Quốc Toản, đầu cầu buôn Blếch qua buôn Lê, đoạn đường gần Nhà máy Chế biến mủ cao su Ea H’leo, đường vào tổ dân phố 10 (gần Cơ quan Quân sự huyện) tràn ngập rác thải. Không chỉ rác thải sinh hoạt, còn có xác súc vật chết đựng trong bao tải bị vứt giữa đường cái hoặc bị ném xuống hệ thống cống rãnh thoát nước hai bên đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng dân cư.

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền - thị trấn Ea Drăng ra quân thu gom và xử lý rác thải trên đường Trần Phú.
Học sinh Trường THCS Ngô Quyền - thị trấn Ea Drăng ra quân thu gom và xử lý rác thải trên đường Trần Phú.
Trước thực trạng đó, đầu năm 2011, UBND huyện Ea H’leo đã quyết định giao công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng cho Ban Quản lý Chợ - Đô thị và Môi trường (BQLC- ĐT và MT) huyện. Sau đó, BQLC-ĐT và MT huyện đã vận động được 1.068 hộ tham gia nộp phí thu gom và xử lý rác thải hằng tháng. Mức thu được BQLC-ĐT và MT huyện áp dụng theo Quyết định số 38/ năm 2007 của UBND tỉnh. Trong 9 tháng qua, mỗi ngày Đội vệ sinh của BQLC – ĐT và MT đều thu gom rác thải tại khu vực chợ km82 và khu vực dân cư trên các tuyến đường nội thị với số lượng trên 16m3 rác thải các loại. Tuy nhiên, việc thu gom và xử lý rác thải vẫn còn gặp nhiều bất cập, rác thải vẫn tràn lan. Hiện tại vẫn còn 3.601 hộ, trong đó có rất nhiều hộ  kinh doanh dịch vụ ăn uống, sửa chữa xe máy, mua bán nhỏ … không nộp phí thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hằng tháng cho ngành chức năng địa phương. Hơn 3.000 hộ này không nộp tiền nhưng vẫn vô tư tống rác thải sinh hoạt, chất thải độc hại ra các con hẻm nhỏ, bờ suối, đầu cầu buôn BLếch, cầu Ea Khal và các con đường ít người qua lại trong nội thị. Cũng có không ít hộ dù nộp phí vệ sinh đầy đủ hằng tháng nhưng lại đổ rác chưa đúng điểm qui định. Nhiều người vẫn mang rác thải, chất phế thải vất bừa bãi ở các ngã ba, ngã tư, những nơi cấm đổ rác và những chỗ xe ô tô Đội  vệ sinh không vào được. Bên cạnh ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng chưa cao, còn có những bất cập từ phía đơn vị có trách nhiệm thu gom, rác thải như: việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải chưa kịp thời, khoa học, đúng lịch trình đã phân tuyến nên chưa nhận được sự đồng tình, hợp tác của người dân; lực lượng lao công, xe gom rác thải chuyên dụng cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của BQLC- ĐT và MT huyện còn thiếu và yếu …

Thiết nghĩ, để xử lý triệt để tình trạng đổ rác thải bừa bãi, BQLC-ĐT và MT huyện Ea H’leo cần phối hợp với ban tự quản, tổ chức đoàn thể của các buôn, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; có hợp đồng ký cam kết thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của hộ dân trong việc nộp phí thu gom và xử lý rác thải theo đúng Nghị quyết 25 ngày 10-12-2010 của HĐND tỉnh. Các cơ quan chức năng cũng cần phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi đổ rác thải, chất thải độc hại không đúng nơi qui định; gắn tiêu chí bảo đảm vệ sinh môi trường công cộng trong bình xét gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, tổ dân phố, buôn văn hóa...                   

Ngọc Tài

Ý kiến bạn đọc