Multimedia Đọc Báo in

Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo

09:15, 07/08/2015

Người dân thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) ai cũng xót thương cho hoàn cảnh không may mắn của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1973).

Trước đây, hai vợ chồng chị Nhung đều khỏe mạnh. Tuy nhà không có đất sản xuất nhưng nhờ bản tính chăm chỉ, cần cù, ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống của gia đình chị Nhung cũng tạm ổn. Song, hai năm gần đây, cả nhà thực sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chị Nhung mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh ung thư đại tràng di căn khiến chị phải điều trị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tháng 12-2014, chị Nhung phải mổ u trực tràng, phẫu thuật cắt buồng trứng phải và hóa trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tốn kém hơn 50 triệu đồng. Sau khi phẫu thuật đến nay, chị Nhung đã trải qua 8 lần hóa trị (cứ 20 ngày phải hóa trị 1 lần), mỗi lần chi phí đi lại và thuốc men tốn hơn 5 triệu đồng. Hiện nay, cơ thể chị Nhung bị phù nề, sức khỏe yếu ớt, sinh hoạt rất khó khăn, bất tiện và tốn kém do phải mua các dụng cụ phục vụ hệ tiêu hóa.

Từ khi vợ bệnh nặng đến nay, chồng chị Nhung là anh Mai Lâm phải chăm sóc vợ, không đi làm thuê được. Khoản nợ vài chục triệu đồng vay bà con, bạn bè để đưa vợ đi chữa bệnh chưa có khả năng trả. Căn nhà nhỏ tạm bợ của vợ chồng chị Nhung chẳng có thứ tài sản gì đáng giá ngoài 2 chiếc xe máy cũ kỹ trước đây anh chị dùng làm phương tiện đi lại làm thuê kiếm sống. Chị Nhung nói trong nước mắt: “Tôi mong ước có phép màu nào đó khỏe mạnh như xưa để chăm sóc con còn quá nhỏ dại. Mẹ bệnh tật con thiệt thòi lắm, chồng tôi lam lũ vất vả làm đủ mọi việc kiếm tiền nhưng không đủ chữa bệnh cho vợ”.

Hiện nay gia đình chị Nhung rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái. Mọi sự chia sẻ xin gửi về địa chỉ: anh Mai Lâm, thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar), điện thoại: 0169.7966.744. hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk có tân nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.