Bị phạt 1 năm tù giam vì vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Công Chính (SN 1981, ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) 1 năm tù giam về tội vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng.
Trước đó, vào ngày 7-1-2015, Nguyễn Công Chính đã làm quen và dụ Y Sôl Bhôk (trú tại xã Yang Tao, huyện Lắk) tìm người khai thác gỗ tại Vườn Quốc gia Yok Đôn với mức tiền công 1 triệu đồng/ngày. Y Sôl đã rủ Y Tho Bkrông, Y Oai Long Dinh và Y Jang Liêng (đều trú tại xã Yang Tao, huyện Lắk) đi làm thuê cho Chính. Đến khoảng 8 giờ ngày 9-1-2015, Chính đón một nhóm người khác mang theo cưa máy, lều bạt, võng, xe đạp thồ và đón nhóm của Y Sôl Bhôk vào rừng thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn tìm chỗ khai thác gỗ. Đến 0 giờ ngày 10-1-2015, cả nhóm đến tiểu khu 421, rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn để khai thác gỗ, lúc này Y Sôl và Y Jang viện cớ đau chân nên không tham gia; còn lại những người khác theo sự chỉ dẫn của Chính đã cắt hạ một cây gỗ hương. Chính đã dùng cưa cắt hạ được cây gỗ hương trong vòng 30 phút, các thành viên khác thay nhau cắt cây gỗ ra thành từng lóng và xẻ các lóng ra thành từng hộp để mang đi tiêu thụ. Trong lúc chuẩn bị đưa các hộp gỗ đi cất giấu thì cả nhóm bị lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn phát hiện bắt giữ. Theo kết luận của cơ quan chức năng, tổng khối lượng gỗ quy tròn là 9,266 m3, trong đó gỗ tròn 6,887 m3; gỗ xẻ quy tròn 2,379 m3 , tổng thiệt hại hơn 185 triệu đồng.
Được biết, Chính đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thanh Nga
Ý kiến bạn đọc