Multimedia Đọc Báo in

Chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi

12:25, 17/10/2010
Hỏi: Nghị định số 13 ngày 27-2-2010 của Chính phủ đã được ban hành. Luật Người cao tuổi cũng đã có hiệu lực từ 1-7-2010, nhưng tháng 8-2010, chúng tôi hỏi cán bộ chính sách xã, phường thì họ trả lời là chưa có Thông tư hướng dẫn và Nghị định dưới Luật nên chưa thể thực hiện. Vậy những người từ 85 tuổi trở lên được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội như thế nào? Những người 80 tuổi trở lên bao giờ được xét duyệt hồ sơ và hưởng chế độ BTXH?
( Cụ Nguyễn Thị Em, phường Tân Thành,
cụ Võ Biền, xã Ea Kly, Krông Pak)
Trả lời: Nghị định số 13 ngày 27-2-2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67 ngày 13-4-2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo Nghị định này, kể từ năm 2010, người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (Quy định tại điều 4 Nghị định số 67) thì được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/tháng/người, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ mai táng phí 3 triệu đồng khi chết.
Khi vận dụng Nghị định số 13 cần lưu ý:
1-Những người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 67 (năm 2009 đang được hưởng 120.000 đồng/tháng/người) thì chuyển sang hưởng 180.000 đồng/tháng/người từ ngày 1-1-2010.
2-Những người mới được xem xét hưởng chính sách trợ giúp xã hội, tức là năm 2010 mới bước vào tuổi 85, thì được hưởng chính sách từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ví dụ: Cụ B sinh ngày 2-5-1926 thì đến ngày 2-5-2010 cụ bước vào tuổi 85, được hưởng 180.000 đồng/tháng từ tháng 5-2010.
3-Ở đây, không nên lẫn lộn với những đối tượng quy định tại Luật Người cao tuổi. Luật NCT quy định: "Người từ 80 tuổi trở lên… không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng" (điều 17) được hưởng trợ cấp hàng tháng mức 180.000 đồng/người từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện. Ví dụ: Cụ C sinh ngày 10-1-1931 thì đến ngày 9-1-2011 mới đủ 80 tuổi và từ ngày 10-1-2011, cụ C bước vào tuổi 81, do đó cụ được hưởng chính sách bảo trợ xã hội từ tháng 1-2011 (mức 180.000đồng/tháng).
Luật Người cao tuổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2010, tuy nhiên, với trường hợp quy định chế độ bảo trợ xã hội cho người già từ 80 tuổi trở lên sẽ được thực hiện bắt đầu từ 1-1-2011. Trước thời điểm trên các thôn, buôn, tổ dân phố sẽ thông báo và hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ để xã, phường xét duyệt và hưởng chế độ.
Tòa soạn

Ý kiến bạn đọc