Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9

16:58, 02/09/2010

Sáng nay (2-9), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Dak Lak long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Văn Năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Tùy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Dek H’Dơk, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã và TP. Buôn Ma Thuột.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn chào mừng tại buổi lễ.
Tiết mục nghệ thuật biểu diễn chào mừng Lễ Kỷ niệm.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc ta. Cách đây 65 năm, một sự kiện vĩ đại đã ghi dấu son vàng chói lọi vào lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam: Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành thắng lợi oanh liệt. Sự kiện lịch sử trọng đại này là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh lâu dài, ngoan cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Từ mốc son chói lọi của Cách mạng Tháng Tám, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược đến công cuộc đổi mới ngày nay mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành là một chặng đường dài 65 năm. 65 năm liên tục đấu tranh tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng và có ý nghĩa lịch sử, tạo nên thế và lực mới cho sự phát triển đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lữ Ngọc Cư phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
Trong những ngày Tháng Tám năm 1945, tại DakLak, từ buôn làng đến thành thị, đâu đâu cũng sôi sục khí thế khởi nghĩa. Ngày 22-8-1945, Ban lãnh đạo lâm thời của tỉnh họp Hội nghị quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Buôn Ma Thuột. Lệnh Khởi nghĩa nhanh chóng truyền về các cơ sở. Tối 23-8-1945, truyền đơn của Việt Minh xuất hiện khắp nơi trong nội thị, kêu gọi nhân dân vùng lên giành chính quyền. 15 giờ ngày 24-8-1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức trọng thể tại Sân vận động thị xã Buôn Ma Thuột, tuyên bố xóa bỏ chế độ thống trị của Nhật và tay sai, thành lập chính quyền nhân dân.

Khi thực dân Pháp tái chiếm, Dak Lak là một trong những địa bàn quan trọng của chúng. Theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, quân và dân các dân tộc Dak Lak đã nhất tề đứng lên đánh Pháp, đóng góp sức người, sức của cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy. Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1945, đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Khu ủy Khu V, Đảng bộ Dak Lak lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong tỉnh lần lượt đánh bại mọi âm mưu xâm lược, bình định, lấn chiếm của địch, mà đỉnh cao là cùng với bộ đội chủ lực làm nên chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột 10-3-1975, giải phóng tỉnh Dak Lak, mở màn cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chấm dứt 21 năm gian khổ, hy sinh, trường kỳ kháng chiến, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cả nước đi lên CNXH.

 

Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới sâu sắc, toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đồng bào các dân tộc Dak Lak đã làm nên nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Nền sản xuất nông – lâm nghiệp đã có bước phát triển toàn diện; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển nhanh. Hoạt động thương mại – dịch vụ không ngừng phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu của xã hội. Văn hóa – xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất trường học được đầu tư mạnh, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Hệ thống y tế từ tỉnh đến thôn, buôn được hoàn thiện về tổ chức, được tăng cường về thiết bị và cán bộ. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khá, cơ bản hoàn thành Chương trình 134 về giải quyết đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… đã trở thành việc làm thành tâm, tự nguyện, thường xuyên của toàn xã hội, của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các lực lượng vũ trang nhân dân từng bước được xây dựng lớn mạnh. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường…

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lữ Ngọc Cư khẳng định: Lịch sử là cội nguồn, là nền tảng, là sức mạnh đi tới tương lai. Trong giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cớ để can thiệp và xâm phạm độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta, trong đó Tây Nguyên là một trong những địa bàn trọng điểm. Trước tình hình đó đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên hơn bao giờ hết, cần nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ chính trị trước mắt là quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ  Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra sắp tới.
Đàm Gia Anh

 


Ý kiến bạn đọc