Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Hiao (Ea H’leo) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

02:43, 21/12/2010

Sáng 20-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Quang, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Ea Hiao.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Quang, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Ea Hiao.


Xã Ea Hiao được thành lập từ năm 1981, thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Ea H’leo. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ban cán sự tỉnh Dak Lak đã xây dựng chiến khu Dliê Ya – là một dãy núi lớn thuộc địa phận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo. Khu vực này có nhiều đỉnh núi cao, như ngọn Chư Kung, Chư Jú thuộc địa bàn buôn Bir có địa hình hiểm trở, được chọn làm căn cứ cách mạng, nuôi giấu cán bộ và bảo vệ dân làng trong suốt 14 năm kháng chiến chống Mỹ. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân dân trên địa bàn xã Ea Hiao luôn nêu cao tinh thần bất khuất, vượt qua muôn vàn gian khó, đoàn kết, gắn bó bên nhau, một lòng một dạ thủy chung son sắt với Đảng, Cách mạng và Bác Hồ, cùng với quân và dân cả nước đấu tranh chống kẻ thù, góp phần giải phóng quê hương, đất nước.

Sau ngày thống nhất đất nước, phát huy truyền thống cách mạng anh dũng, kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, cán bộ và nhân dân xã Ea Hiao quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Nhiều diện tích đất trống, đồi trọc được khai hoang phục hóa; nhân dân tập trung lao động sản xuất, tạo ra nhiều vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp, như cà phê, hồ tiêu, cao su. Tính đến cuối năm 2010, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 5.441,8 ha, sản lượng quy thóc ước đạt 7.970 tấn. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư phát triển, nhiều tuyến đường liên thôn, buôn được nâng cấp, bảo dưỡng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, buôn không ngừng được củng cố. Tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo về chất lượng… Cán bộ, nhân dân xã Ea Hiao vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Trường Ngữ

 


Ý kiến bạn đọc