Multimedia Đọc Báo in

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các huyện Cư M’gar, Lak, Ea Kar và M’Drak

16:07, 15/05/2011

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, trong 2 ngày 13 và 14 – 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII đã tiếp xúc với cử tri 32 xã thuộc các huyện Cư M’gar, Lak, Ea Kar và M’Drak.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 1 đang tiếp xúc với cử tri huyện Cư M’gar. Ảnh: Đ.L

* Trong không khí vui mừng, cởi mở, cử tri các xã Quảng Hiệp, Ea M’nang, Ea M’Droh, Ea Tar, Ea Tul, Cư Dliê M’nông thuộc huyện Cư Mgar đã bày tỏ niềm kỳ vọng và tin tưởng cao đối với các ứng cử viên ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 1. Đồng thời, gửi gắm nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên, tập trung vào những vấn đề: tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm công bằng cho người nông dân; giải quyết vấn đề việc làm phù hợp với trình độ của người dân địa phương; thủ tục cho nông dân vay vốn hiện nay vẫn còn rườm rà; cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tình trạng đường nhựa xuống cấp, hư hỏng tại xã Ea M’Droh; xây dựng thêm các công trình nước sạch, bảo đảm nước sạch phục vụ sinh hoạt của bà con; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đập chứa nước buôn Ea M’Droh; có biện pháp bình ổn giá, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như hiện nay; mở đường giao thông nối các thôn, buôn đến trung tâm xã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn… Cử tri cũng bày tỏ mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ gần dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời đề đạt lên Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở...

Cử tri xã Ea M’Doh trình bày kiến nghị với các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Đ.L

Thay mặt các ứng cử viên, bà Tòng Thị Phóng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành của các cử tri và hứa nếu trúng cử, các ĐBQH  sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, lắng nghe ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ứng cử viên ĐBQH Tòng Thị Phóng trò chuyện với cử tri. Ảnh: Đ.L

* Cử tri 24 xã, thị trấn của 2 huyện Lak và M’Drak đã có buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII ở đơn vị bầu cử số 2. Đa số cử tri đã bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử trở thành ĐBQH cần đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong đời sống xã hội, đó là: tệ nạn tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn; hạ tầng giao thông nông thôn còn yếu kém; chính sách cho cán bộ cơ sở chưa được quan tâm thỏa đáng; tình hình giá cả tăng cao; đưa các dự án nuôi trồng thủy sản, rau an toàn vào địa bàn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch theo hướng đa canh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giúp con em đồng bào có việc làm, nâng cao thu nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa; đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời và đầy đủ chế độ chính sách cho những người có công với cách mạng… 

Hơn 300 đại biểu cử tri của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lak đã về dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, cử tri huyện M’Drak còn đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp để khống chế sự tăng đột biến diện tích trồng mía ngoài quy hoạch, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn; tăng cường các chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn để sớm đưa kinh tế huyện M’Drak phát triển…

Cử tri xã Ea M’Doal (huyện M’Drak) phát biểu ý kiến với các ứng cử viên. Ảnh: T.H

Thay mặt các ứng cử viên, ông  Niê Thuật cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri và trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời tiếp nhận nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền từng bước giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri.

Cử tri huyện Lak tìm hiểu thông tin về ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: T.H

* Trong đợt tiếp xúc giữa ứng cử viên ĐBQH khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 3 với cử tri thị trấn Ea Kar và Ea Knốp (huyện Ea Kar), hầu hết cử tri đều cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên khá sát với tình hình thực tế, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Đồng thời đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH cần đổi mới hình thức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của cử tri để phán ánh trung thực, khách quan với Quốc hội; tham mưu, đề xuất với QH có những chính sách phù hợp trong đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về điện thắp sáng, đường giao thông, trường học, trạm y tế; đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong bình ổn giá cả thị trường đối với nông sản và các loại vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn trật tự an ninh xã hội…

Ứng cử viên ĐBQH khóa XIII Cao Đức Phát trả lời ý kiến cử tri huyện Ea Kar. Ảnh: T.A

Thay mặt các ứng cử viên, ông Cao Đức Phát đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, nguyện vọng chính đáng của cử tri và hứa sẽ chuyển tới Quốc hội, Chính  phủ, các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định.

Kim Oanh - Đỗ Lan - Thế Hùng - Tuấn Anh


Ý kiến bạn đọc