Multimedia Đọc Báo in

Ngày làm việc đầu tiên ở vùng biên giới sau sáp nhập đơn vị hành chính

14:02, 01/07/2025

Ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, các xã vùng biên chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Nề nếp làm việc, kỷ cương công vụ được thiết lập, người dân hài lòng với cơ quan hành chính nhà nước.

Ghi nhận tại xã biên giới Ia Rvê, ngay từ sáng sớm, cán bộ, công chức, viên chức của xã đã có mặt đầy đủ, ổn định tổ chức và triển khai công việc trong không khí nghiêm túc, khẩn trương.

Trụ sở của UBND xã được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, bảo đảm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và tiếp công dân. Từng cá nhân xác định rõ trách nhiệm, công việc cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tinh thần đoàn kết nội bộ được tăng cường, bảo đảm duy trì hoạt động của bộ máy không bị gián đoạn sau sáp nhập.

Cán bộ xã Ia Rvê làm việc nghiêm túc trong ngày lịch sử
Cán bộ xã Ia Rvê làm việc nghiêm túc trong "ngày lịch sử".

Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê cho biết: “Ngày đầu tiên làm việc, chúng tôi thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, giờ làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù khối lượng công việc phải thực hiện thời gian tới rất lớn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ đoàn kết, thống nhất, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Trước mắt sẽ xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ…; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, đặc biệt là kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng hướng dẫn.

Đồng thời, tập trung nắm bắt tình hình dư luận; chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn đọng, phát sinh do thực hiện sáp nhập, nhất là nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

Tại xã Ea Rốk, khối Đảng và chính quyền đều bắt tay vào làm việc ngay, với tinh thần khẩn trương, bảo đảm công việc liên tục, không giám đoạn nhưng đúng quy định.

Cụ thể, sau khi họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong buổi sáng, HĐND xã sẽ tổ chức kỳ họp trong chiều cùng ngày để thành lập các ban của HĐND xã, phòng chuyên môn của UBND xã để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, công việc nhịp ngàng.

Người dân đến làm thủ thục hành chính tại UBND xã Ea Rốk trong sáng 1/7
Người dân đến làm thủ thục hành chính tại UBND xã Ea Rốk trong sáng 1/7.

Xã Ea Rốk được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ia Jlơi, Cư Kbang và Ea Rốk.

Ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk cho biết, do địa bàn rộng nên để thuận lợi cho người dân, địa phương bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại xã Cư Kbang (cũ) và thông báo cho người dân biết.

Hiện, hầu hết các địa phương chưa hoàn tất đăng ký mẫu dấu và sử dụng con dấu, nên khi người dân đến làm thủ tục hành chính, cán bộ xã đã xin lỗi và giải thích cho bà con về sự tắc trách từ phía cơ quan hành chính nhà nước và nhận được sự chia sẻ vui vẻ hài lòng của công dân. Các bộ phận chuyên môn cũng tiếp nhận hồ sơ, ghi thông tin để xử lý và sẽ gọi điện trực tiếp cho người dân khi có kết quả.

Minh Chi - Nguyễn Tân

(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.